TQ: "Lăng xê" thành minh tinh, gái mại dâm kiếm bạc tỉ mỗi tháng

Nguyễn Nhung |

Ngày nay, ở Trung Quốc không thiếu những gái bán dâm trẻ trung, xinh đẹp, sẵn sàng "lăng xê" bản thân thành minh tinh hoa hậu để bán thân với giá cao.

Mánh khóe trá hình người nổi tiếng, đài các cao sang

Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên mạng, có thể dễ dàng tìm thấy thông tin của gái bán dâm họ Uông nói trên.

Những thông tin công khai được Uông nhào nặn khá ấn tượng: là con lai mang hai dòng máu Trung – Pháp, du học ở nước ngoài, tinh thông nhiều ngoại ngữ, là gương mặt mới của làng giải trí, từng tham gia diễn xuất nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình,…

Trên mạng xã hội Wechat, Uông tham gia vào một nhóm có tên gọi “Nơi hội tụ các mỹ nữ”, với nội dung quảng cáo hết sức gợi mở: “Có thể phục vụ khách theo giờ hoặc qua đêm, giá từ 8.000 NDT (26 triệu đồng), là MC đài truyền hình, từng du học nước ngoài”.

Bên cạnh các thông tin này tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh chụp chân dung đầy khêu gọi của cô ta.

Cảnh sát cho biết, gia nhập vào nhóm này không đơn giản. Để ghé qua đây “tham quan”, cần phải có người quen giới thiệu, thậm chí cần phải kiểm chứng chiều cao, dung mạo…

“Mỗi người gia nhập nhóm này đều phải khai báo khu vực sinh sống, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng…,” cảnh sát cho hay.

Phóng viên một tờ báo của Trung Quốc đã “đột kích” 1 nhóm gái mại dâm khác, có xuất thân là những “người mẫu thương mại”, “bề nổi” kiếm sống bằng những công việc nghiêm túc nhưng đằng sau có thể phục vụ mọi yêu cầu của những ai chấp nhận chi nhiều tiền.

Tại đây, phóng viên đã phát hiện những thông tin còn hấp dẫn hơn: có thể cung cấp con lai, nữ tiếp viên hàng không, qua đêm từ 10.000 NDT, “ăn nhanh” 6.000 NDT, cạnh đó là 9 tấm ảnh chân dung không thể hở hang hơn.

“Những đối tượng trong nhóm này đều giả mạo diễn viên, người mẫu, con lai, như vậy mới có thể hét giá cao. Thậm chí có những cô ả còn dày công thuê người tạo ‘hồ sơ’ đẹp lung linh trên các trang tìm kiếm của Trung Quốc, hệt như cô ta đang nổi tiếng trên mạng vậy.”

Ngoài những thông tin cá nhân và những tấm ảnh mời gọi khách làng chơi, những gái bán dâm tự xưng người mẫu, thạc sĩ, diễn viên, hoa hậu… thậm chí còn được cả những bài báo viết về mình.


Những cô người mẫu nghiệp dư này sẵn sàng trao thân cho bất cứ ai sẵn sàng trả giá cao.

Những cô người mẫu nghiệp dư này sẵn sàng trao thân cho bất cứ ai sẵn sàng trả giá cao.

Sa lưới

Sau 9 tháng bí mật điều tra, theo dõi, mới đây, chi đội trật tự trị an thuộc phân cục cảnh sát Mẫn Hàng, Thượng Hải đã cùng đồn cảnh sát Hồng Kiều, Thượng Hải phá vỡ đường dây bán dâm qua mạng nói trên, bắt giữ hơn 10 nghi phạm.

Đây cũng là lần đầu tiên, cảnh sát Thượng Hải bắt giữ gái mại dâm tạo hồ sơ cá nhân giả tạo, giảo mạo minh tinh, người mẫu, sinh viên đại học… để “bán hoa” với giá cao.

Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát cho hay, trong nhóm có tên gọi “Nơi hội tụ các mỹ nữ” này có đến hơn 500 thành viên. Mỗi lần giao dịch của một gái mại dâm, chí ít cũng từ 5000 NDT (16,5 triệu đồng) trở lên.

Riêng với những cô em có gắn mác minh tinh, người mẫu, thạc sĩ, mức giá sẽ cao hơn, thấp nhất là 8.000 NDT.

Tân Hoa xã nhận định, với mức giá cao ngất ngưởng như trên, thu nhập trung bình mỗi tháng của một gái bán dâm có thể đạt đến mức 6 con số (tiền NDT) là điều không hiếm gặp.

Hiện tại, 3 trong số 10 nghi phạm nói trên đã bị giam giữ vì tội tổ chức bán dâm. 6 đối tượng khác đã bị xử phạt hành chính.


Để đạt được mục đích cuối cùng là tiền, người mẫu thương mại không ngần ngại đầu tư có bài bản trong việc quảng cáo tên tuổi của họ trên mạng xã hội.

Để đạt được mục đích cuối cùng là tiền, "người mẫu thương mại" không ngần ngại đầu tư có bài bản trong việc quảng cáo "tên tuổi" của họ trên mạng xã hội.

“Người mẫu thương mại” ngày càng phổ biến

Mặc dù đây là lần đầu tiên cảnh sát Thượng Hải triệt phá đường dây mại dâm giả danh người mẫu, diễn viên, lợi dụng interner và mạng xã hội để bán dâm song tại Trung Quốc, hiện tượng này đã có nhiều tiền lệ đến mức có thể gọi là trào lưu.

Hồi tháng 5 vừa qua, cảnh sát thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông đã mở cuộc vây ráp, phá vỡ đường dây nhiều mắt xích của các đối tượng bán dâm là những người có nhan sắc, đánh bóng hồ sơ để bán thân với giá “cắt cổ”.

Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ nữ nghi phạm cầm đầu họ Giang – má mì đứng cai thầu trên thân xác “người mẫu thương mại” – những người mẫu vô danh sẵn sàng đi đêm với những người có tiền.

Cách đây không lâu, vào đầu tháng 9, cảnh sát Thiệu Hưng, Chiết Giang cũng đã phá một đường dây gái gọi cao cấp, chuyên tận dụng mạng xã hội QQ và Wechat để rao thông tin quảng cáo hào nhoáng, mọi giao dịch về tiền đều thực hiện qua mạng.

Trong chiến dịch này, cảnh sát Thiệu Hưng đã bắt giữ 13 nghi phạm tổ chức bán dâm, 17 gái bán dâm và tịch thu hơn 1,3 triệu NDT.

Đáng nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một số đường dây được báo chí Trung Quốc nhắc đến nhiều trong năm nay, sau khi bị phanh phui.

“Người mẫu thương mại” là cụm từ không còn mới mẻ tại Trung Quốc, đặc biệt là sau bữa “tiệc sex” bên lề triển lãm Hải Thiên Thịnh Yến diễn ra ngày 30/3/2013 tại đảo Tam Á, Trung Quốc.

Tại đây, đã có vô số các phi vụ trao đổi tình dục công khai, với bên bán là các gái mại dâm cao cấp xinh đẹp, vốn có xuất thân là người mẫu, diễn viên nghiệp dư trong khi bên mua là các đại gia giàu có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại