Phá đường dây gái gọi cao cấp, giá một đêm gần 160 triệu đồng

Nguyễn Nhung |

Một đường dây gái gọi cao cấp hơn 400 người, hoạt động rộng rãi trên khắp 31 tỉnh thành của Trung Quốc vừa bị cảnh sát nước này phanh phui.

Tháng 2/2015, nhân viên thuộc phân cục cảnh sát khu vực cảng Thiệu Hưng trong khi làm việc đã phát hiện một người dùng nickname là “Gia Hưng Tiểu Sư Muội” đăng tải hàng loạt những thông tin bán dâm trên QQ (phần mềm nói chuyện của Trung Quốc).

Từ manh mối này, sau 3 tháng điều tra, cảnh sát đã phá vỡ một đường dây bán dâm qua mạng quy mô vô cùng lớn. Theo đó, vụ việc có liên quan đến hơn 400 đối tượng, hoạt động trên khắp 31 tỉnh thành của Trung Quốc.

Trang mạng Sohu (Trung Quốc) dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay, đứng đầu đường dây này là hai phụ nữ họ Chúc, một người 29 tuổi, một người 26 tuổi, cùng đến từ Giang Tây.

Thông qua các công cụ nói chuyện rất phổ biến hiện nay như Wechat hay QQ, nhóm này liên tục gửi đi những tấm ảnh “nóng” với hàng loạt các thông tin mời chào khách.

Các thông tin bán dâm của đường dây do Chúc cầm đầu xuất hiện nhan nhản trên các nhóm "chat" của Trung Quốc.

Chỉ kinh doanh mại dâm cao cấp, có người quản lý

Theo Sohu, hai phụ nữ họ Chúc nói trên là chị em, từng hành nghề mại dâm và bị bắt tại Hàng Châu. Ban đầu, hai đối tượng này cùng nhiều phụ nữ khác chỉ hoạt động động theo phương thức “thấp cấp”, mỗi đêm từ 500 – 1800 NDT (tương đương từ 1,6 –  6 triệu đồng).

Tháng 10/2014, hai chị em Chúc bắt đầu đứng ra tổ chức một số cô gái trẻ đẹp hành nghề mại dâm cao cấp.

Theo quy định của nhóm này, nếu khách chọn hình thức giao dịch chóng vánh trong vòng 30 phút, giá thấp nhất là 3000 NDT (tương đương 10,5 triệu đồng), qua đêm giá khởi điểm là 10.000 NDT (35 triệu đồng).

Các thành viên của đường dây này phần lớn đều được bố trí hoạt động tại các khách sạn cao cấp trên phạm vi cả nước, thậm chí còn lập một “khu vực chuyên biệt dành cho các hội viên giao dịch cao cấp” trong giới bán dâm.

Kèm theo thông tin giá cả là những hình ảnh nóng bỏng của gái bán dâm cũng được tung lên mạng.

Tìm đại lý cấp dưới

Theo Soha, Chúc Em (26 tuổi) cũng từng là diễn viên quần chúng nên có hiểu một chút về công việc của người quản lý trong làng giải trí. Vì thế, cô ả đã chọn công việc này cho mình, chỉ khác là quản lý các … gái mại dâm.

Để hấp dẫn thêm nhiều khách hàng, Chúc cùng nhiều người khác đã chiêu mộ Tạ, Hồ và nhiều người khác làm trợ lý, thay ả triển khải tổ chức các công việc liên quan đến hoạt động bán dâm như “quản lý gái mại dâm”, “nhận đơn hàng”, “phân công công việc”…

Những “tú bà” cấp dưới của Chúc sẽ được ả trả tiền lương hàng tháng.

Ngoài ra, nhóm “quản lý” này còn mở rộng tìm kiếm đại lý. Yêu cầu đối với các đại lý này là phải nộp hội phí và sẽ được nhận hoa hồng cho mỗi phi vụ giao dịch thành công.

Tùy theo mức phí hội viên từ 1.000 – 40.000 NDT, đại lý sẽ được phân cấp bạch kim, vàng, kim cương cho đến thành viên thông thường. Số lượng hội viên của đường dây do Chúc cầm đầu lên đến 300 người.

Đây được cho là "mồi câu" hiệu quả của đường dây bán dâm do Chúc cầm đầu.

Chỉ ở khách sạn cao cấp

Đội ngũ gái bán dâm được Chúc tuyển dụng khá đông. Một bộ phận trong số này kiêm nhiệm chức vụ người mẫu cho đường dây.

Những đối tượng này có vóc dáng đẹp, mặt xinh, phần lớn sinh sau năm 1989, được chọn để chụp ảnh giả mạo một người mẫu nổi tiếng nào đó, sau đó được tung lên các nhóm “chat” để “câu” khách.

Trong số gái mại dâm bị cảnh sát bắt giữ đợt này có một cặp chị em song sinh 9X người An Huy. Vì yếu tố song sinh, hai đối tượng này thường xuyên nhận được “hợp đồng” giá cao.

Một đêm, hai chị em phục vụ khách sẽ kiếm được 45.000 NDT (tương đương gần 160 triệu đồng).

Nhiều cô gái trẻ bị hoa mắt bởi nguồn thu nhập từ việc bán thân, sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ để được gia nhập vào đường dây của Chúc.

Bị hấp dẫn bởi thu nhập cao nên rất nhiều cô gái đã không tiếc tiền phẫu thuật thẩm mỹ để gia nhập đường dây bán dâm cao cấp này. Đối tượng được nhắm đến là những người đàn ông tuổi từ 20 – 50, phần lớn làm kinh doanh, giàu có.

Theo cảnh sát, loại hình bán dâm này có thể cung cấp dịch vụ cho khách mọi lúc mọi nơi. Gái bán dâm thậm chí có thể đáp máy bay đến thành phố có khách đặt hàng, giao dịch xong lại đáp máy bay về. Toàn bộ chi phí do khách chi trả.

Hiện tại, tổ chuyên án đã bắt giữ 13 nghi phạm tổ chức bán dâm, 17 gái bán dâm và tịch thu hơn 1,3 triệu NDT.

Cảnh sát Thiệu Hưng vẫn đang tiếp tục phối hợp với một số địa phương để truy quét, bắt giữa các nghi phạm có liên quan.

Nghi phạm Chúc đã bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại