Trung Quốc đưa tàu hải cảnh lớn nhất thế giới ra biển

Ly Vy |

Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm chiếc tàu đầu tiên trong 2 tàu hải cảnh lớn nhất mà nước này tự đóng.

Những hình ảnh mới nhất từ trang mạng China News cho thấy Trung Quốc đã đưa tàu hải cảnh lớn nhất của nước này (và cũng là tàu tuần duyên lớn nhất thế giới) ra biển thử nghiệm.

Theo đó, con tàu hải cảnh đầu tiên (mang số hiệu 2901) trong tổng số 2 tàu hải cảnh lớn nhất mà Trung Quốc dự định đóng đã tiến hành chuyến đi biển đầu tiên.

Theo đó, chiếc đầu tiên (mang số hiệu 2901) trong số 2 tàu hải cảnh với lượng giãn nước trên 10.000 tấn của Trung Quốc đã tiến hành chuyến đi biển đầu tiên.

Con tàu đã gần như hoàn thiện, 1 phần boong tàu phía trên thượng tầng đã được sơn màu xanh, những phần boong khác vẫn chưa được sơn, có lẽ việc này sẽ được làm sau khi tàu hoàn thành thử nghiệm. Trên sàn đáp trực thăng của tàu có các container, đây có thể là các thiết bị tàu mang theo để thử nghiệm.

Con tàu đã gần như hoàn thiện, một phần boong tàu phía trên thượng tầng đã được sơn màu xanh, những phần boong khác vẫn chưa được sơn, có lẽ việc này sẽ được tiến hành sau khi tàu hoàn thành thử nghiệm.

Trên sàn đáp trực thăng của tàu có các container, đây có thể là các thiết bị tàu mang theo để thử nghiệm.

Trước đó, những hình ảnh lộ ra trong quá trình đóng tàu đã cho thấy việc Trung Quốc lắp đặt pháo hạm H/PJ-26 cỡ nòng 76mm lên con tàu này.

Trước đó, những hình ảnh lộ ra trong quá trình đóng tàu cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt pháo hạm H/PJ-26 cỡ nòng 76mm lên con tàu này.

Trước đây, hầu như các tàu Hải cảnh Trung Quốc đều chỉ trang bị các bệ pháo (có thể là tự động) 23-30mm, kể cả các tàu được cải tạo từ tàu chiến hải quân đã loại biên chế.

Với lượng giãn nước lên đến 10.000t cộng với việc được trang bị pháo hạm cỡ nòng lớn thì đây sẽ là mối đe dọa với các quốc gia trong khu vực.

Với lượng giãn nước lên đến 10.000 tấn, cộng với việc được trang bị pháo hạm cỡ nòng lớn, 2 tàu hải cảnh mới của Trung Quốc có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực.

Ngoài ra, điều này còn cho thấy tham vọng bành trướng ra đại dương của Trung Quốc thông qua lực lượng hải quân thứ 2.

Bởi đây là dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh đang tăng cường vũ trang cho lực lượng chấp pháp để thực hiện tham vọng bành trướng trên biển.

Theo IHS Jane's thì Trung Quốc có thể bố trí 2 tàu hải cảnh này ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Các nước trong khu vực cần thận trọng và cảnh giác trước động thái nguy hiểm này của Trung Quốc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại