Ấn Độ sẽ sở hữu chiến đấu cơ thế hệ 5 sau 10 năm nữa?

Đào Cảnh |

Ấn Độ có kế hoạch khởi động dự án phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 cho riêng mình trong năm nay. Động cơ dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5 dự kiến ​​sẽ nhập của nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar, nước này có thể chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cho riêng mình trong vòng 10 - 15 năm nữa.

Tass dẫn lời Bộ trưởng Manohar Parrikar cho biết, Ấn Độ có kế hoạch khởi động dự án phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm cho riêng mình trong năm nay.

Cũng theo Bộ trưởng Manohar Parrikar, các máy bay tiêm kích thế hệ 5 sẽ được chế tạo dựa trên các chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ.

Nguyên mẫu đầu tiên của dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 sẽ ra mắt vào khoảng năm 2024. Động cơ dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5 dự kiến ​​sẽ nhập của nước ngoài.

Ngoài ra, Ấn Độ đang chuẩn bị ký hợp đồng nghiên cứu phát triển dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm với Nga.

Dự kiến, Ấn Độ sẽ đầu tư vào dự án hợp tác với Nga 25 tỷ USD (bao gồm cả mua sắm) và khoảng 800 triệu USD để nghiên cứu, phát triển loại chiến đấu cơ thế hệ 5 của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại