Boeing “gắng sức” giành hợp đồng quân sự lớn ở Ấn Độ

Tuấn Sơn |

Ngày 10-4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ lại một lần nữa nhận được thư đồng ý đề nghị kéo dài thêm 3 tháng đánh giá hợp đồng đặt mua 22 trực thăng tấn công AH-64E Apache và trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của nước này. Mặc dù theo dự kiến trước đó, thời hạn ký hợp đồng phải kết thúc trong cuối năm 2013.

Liên quan tới hợp đồng này, tạp chí quân sự Janes đăng tải, đây là lần thứ 9 phía Ấn Độ đề xuất thay đổi điều kiện hợp đồng và đại diện quốc gia Nam Á này lẫn Boeing chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Tuy nhiên, Boeing cảnh báo đây sẽ là lần cuối cùng hãng này đồng ý với các thay đổi hợp đồng của phía Ấn Độ.

Ảnh minh họa.

Theo Boeing, nếu hợp đồng không ký trước tháng 6/2015, hãng chế tạo Mỹ này buộc phải xem lại giá thành thực hiện hợp đồng ước tính sơ bộ tới 2,5 tỷ USD này.

Được biết, Ấn Độ chọn Boeing trúng gói thầu mua trực thăng quân sự mới cuối năm 2012 và phê duyệt các điều khoản sơ bộ của hợp đồng tháng 8/2014.

Một số chuyên gia đánh giá, động thái “chần chừ” của Ấn Độ chủ yếu là do không tìm đủ ngay nguồn tài chính cần thiết.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự tính chuyển việc thực hiện gói thầu mua trực thăng mới này sang năm tài khóa 2015 - 2016 vừa có hiệu lực từ ngày 1-4.

Trong khi đó, điều kiện tiên quyết để thực hiện hợp đồng là khoản tạm ứng trị giá 10 - 15% tổng giá trị hợp đồng. Ngoài ra, sự phức tạp của gói hợp đồng trên cũng là trở ngại.

Trong khi hợp đồng mua trực thăng Apache cùng vũ khí, trang bị kèm theo được thực hiện theo khuôn khổ chương trình bán vũ khí cho khách hàng nước ngoài (Mỹ), thì việc mua trực thăng Chinook lại là hợp đồng thương mại trực tiếp giữa Ấn Độ và Boeing.

Từ một số nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhiều khả năng hợp đồng với Boeing có thể được ký trước tháng 6/2015 để tránh các hậu quả xấu có thể dẫn tới việc phải mở thầu lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại