Nơi tưởng nhớ ông Nemtsov bị phá hoại

Một địa điểm tưởng nhớ dành cho chính trị gia phe đối lập bị sát hại Boris Nemtsov ở trung tâm thủ đô Moscow đã bị một nhóm người không rõ danh tính phá hoại.

Rất nhiều tấm ảnh đã xuất hiện trên các kênh thông tấn, được cho là được chính tay những kẻ gian chụp lại, cho thấy cảnh có người phá hoại điểm tưởng niệm nơi ông Nemtsov bị ám sát. 

Biểu ngữ và những lời kích động đã được vẽ lên những tấm ảnh của vị chính trị gia quá cố, còn tấm biển đề “Cầu Nemtsov” đã bị sơn đen.

Một kẻ giấu mặt đã sơn đen tấm biển "Cầu Nemtsov".

Theo trang tin Lenta.ru của Nga, một tổ chức có tên là Phong trào Nhân dân Đông Nam Ukraine (SERB) sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc, nói rằng hành động của nhóm này là nhằm đáp trả những kêu gọi đổi tên cầu Bolshoy Moskvoretskiy để tưởng nhớ ông Nemtsov.

Những người thân cận với ông Nemtsov đều lên án hành động phá hoại này. “Một vài kẻ gian đã phá hoại nơi tưởng niệm ông Nemtsov”, ông Ilya Yashin, đồng sáng lập đảng đối lập cùng với vị chính trị gia quá cố đã viết trên trang Twitter cá nhân.

Những người ủng hộ ông Nemtsov cho rằng vụ sát nhân này có liên quan đến những chỉ trích của ông đối với điện Kremlin. Ông bị sát hại chỉ vài ngày trước khi một cuộc diễu hành nhằm phản đối xung đột ở Ukraine do ông tổ chức được thực hiện.

Trước đó, ông Yashin trả lời rằng ông Nemtsov đã lập ra một báo cáo nói về vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng này, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 4 tới.

Ông Nemtsov đã bị bắn chết vào ngày 27/2 khi đang đi dạo cùng với bạn gái gần điện Kremlin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án hành động này và thề sẽ truy tìm những kẻ sát nhân.

Các quan chức vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Một vài người đàn ông Caucasus đã bị bắt do bị nghi có liên quan đến vụ việc và làm dấy lên khả năng có sự liên quan của những phần tử Hồi giáo.

Quân đội Ukraine đã chiến đấu chống lại quân ly khai thân Nga ở miền Đông đất nước kể từ tháng 4/2014.

Chính phủ Ukraine hiện tại, lãnh đạo các nước phương Tây và NATO cho biết họ có bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đang hỗ trợ quân ly khai bằng vũ khí hạng nặng và binh lính.

Nga đã bác bỏ lời cáo buộc trên, nói rằng bất kỳ người Nga nào chiến đấu trong hàng ngũ quân ly khai là “công dân tình nguyện”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại