Triệt phá "địa ngục tàn sát chó"

Như Quỳnh |

Chính quyền thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện và triệt hạ một lò giết mổ chó vô cùng dã man tại tỉnh này hôm 16/3 vừa qua.

Theo Shanghaiist, tin tức cập nhật trên Weibo cho hay: Cuộc kiểm tra bất ngờ này đã cứu sống được 89 chú chó sắp bị giết hại.

Một nhóm người yêu chó tại địa phương đã phát hiện hoạt động của cơ sở trên và gửi thông tin cho báo chí, giúp ích rất nhiều cho cuộc truy quét của nhà chức trách.

Thậm chí nhóm người này còn tổ chức một cuộc biểu tình dân sự kéo dài tới 36 tiếng cho tới khi cơ quan chức năng hồi đáp.

Để thu thập chứng cứ và truy cập vào các trang web, lực lượng chức năng của thành phố Thâm Quyến đã thử áp dụng cách giả làm người mua thịt chó.

Khi bước vào lò mổ thủ công này, họ thậm chí đã bị sốc bởi những cảnh tượng kinh hoàng. Ba nhà kho lớn với đầy ắp những chiếc lồng sắt nhốt chó và những máy móc cỡ lớn được sử dụng để nhổ lông và... làm thịt chúng.

Sau hàng loạt những câu chuyện khác nhau về việc giết mổ chó dã man, sự việc này càng khiến uy tín trong lĩnh vực bảo vệ động vật của Trung Quốc bị giảm sút.

Nhiều hoạt động bảo vệ động vật ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, nước này cần tiếp tục thắt chặt hơn luật bảo vệ động vật, đặc biệt là trước các lễ hội "chọi chó" được tổ chức hằng năm tại một số địa phương.

Những hình ảnh khác về "địa ngục giết chó" vừa bị triệt phá ở Quảng Đông:

Rất nhiều công cụ phục vụ việc tàn sát chó được tìm thấy tại lò mổ bị triệt phá.

Rất nhiều công cụ phục vụ việc tàn sát chó được tìm thấy tại lò mổ bị triệt phá.

89 chú chó may mắn được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

89 chú chó may mắn được cứu thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại