Hải quân Malaysia bất ngờ hắt hủi "sát thủ diệt hạm" Exocet

Ly Vy |

Hải quân Malaysia muốn lựa chọn tên lửa diệt hạm NSM, thay vì Exocet cho các tàu SGPV-LCS của nước này. Theo Navy Recognition, đây là một lựa chọn bất ngờ.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's dẫn một số nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) cho biết:

Tên lửa chống hạm Kongsberg NSM và hệ thống phòng không tầm ngắn MBDA VL Mica sẽ được trang bị lên các tàu tuần tra thế hệ 2 - tàu tác chiến cận bờ (SGPV-LCS) của Malaysia, dù việc lựa chọn cả 2 hệ thống này vẫn cần được Chính phủ Malaysia thông qua.

Các tàu SGPV-LCS dựa trên thiết kế tàu hộ tống Gowind 2500 của DCNS nhưng có kích cỡ lớn hơn một chút.

Chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này dự kiến được hạ thủy vào tháng 12-2018.

Thông số của mô hình tàu SGPV-LCS được trưng bày ở triển lãm LIMA 2015:

- Chiều dài tổng thể: 111m

- Chiều rộng lớn nhất: 16m

- Chiều cao mạn: 8,3m

- Mớn nước: 3,85m

- Động cơ đẩy: CODAD

- Tốc độ tối đa: 28 hải lý/giờ

- Khả năng chịu sóng: cấp 9

Jane's cho biết, trong khi phần lớn các thiết bị của hệ thống tác chiến trên tàu đã được lựa chọn xong thì quyết định cuối cùng về tên lửa chống hạm và phòng không vẫn bị trì hoãn do hải quân và chính phủ Malaysia chưa thể thống nhất.

RMN trước đó có ý định lựa chọn tên lửa phòng không RIM-162 Evolved Seasparrow (ESSM) và tên lửa chống hạm NSM.

Những lựa chọn này được đưa ra sau khi RMN có những đánh giá bác bỏ hệ thống phòng không tầm ngắn MBDA VL Mica và tên lửa chống hạm MM40 Block 3 Exocet.

Tuy nhiên, chính phủ Malaysia cho rằng nên chọn VL Mica để đơn giản hóa công đoạn tích hợp trên thiết kế của Gowind. Bên cạnh đó, lựa chọn tên lửa Exocet sẽ giúp đơn giản hóa khâu hậu cần.

Song RMN tranh cãi rằng, ESSM và NSM có hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, họ lựa chọn tên lửa NSM vì không muốn quá phụ thuộc vào tên lửa Exocet.

RMN cho rằng, tên lửa Exocet từ lâu đã phổ biến ở nhiều nước và như vậy, khả năng mà nó mang lại cho RMN sẽ chỉ tương tự như rất nhiều các lực lượng hải quân khác trong khu vực.

Trong khi đó, hôm 18/3, trang mạng Navy Recognition dẫn lời ông Anuar Murad, Giám đốc bộ phận Quốc phòng & An ninh của Tập đoàn BHIC (nơi nhận được hợp đồng trị giá 2,4 tỷ USD để thiết kế và đóng 6 tàu cho chương trình SGPV-LCS), cho hay:

BHIC đã hoàn tất thỏa thuận với phía công ty Kongsberg Defense Aerospace và sẽ sớm ký hợp đồng mua các tên lửa chống hạm NSM để trang bị cho tàu SGPV-LCS.

Ông Anuar lưu ý rằng: "Đây là thiết bị (nói tới các tên lửa chống hạm) đã được thay đổi như Chính phủ Malayia quyết định".

Mô hình khinh hạm Gowind với tên lửa chống hạm NSM.

Mô hình khinh hạm Gowind với tên lửa chống hạm NSM.

Theo Navy Recognition, việc Hải quân Malaysia lựa chọn tên lửa NSM là vũ khí chống hạm chính trên các tàu SGPV-LCS gây bất ngờ, mặc dù trước đó đã có nhiều suy đoán theo hướng này.

Hải quân Hoàng gia Malaysia vốn là khách hàng lâu năm của dòng tên lửa Exocet. Navy Recognition nhận định, thay đổi này cho thấy mong muốn đa dạng hóa các hệ thống vũ khí của Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Mô hình tên lửa NSM tại triển lãm LIMA-2015.

Mô hình tên lửa NSM tại triển lãm LIMA-2015.

NSM là loại tên lửa chống hạm có tầm bắn xa, chính xác, được thiết kế để đánh trúng các mục tiêu có giá trị cao, được bảo vệ chặt chẽ cả ở trên biển hoặc đất liền.

Theo Kongsberg, NSM là loại tên lửa tầm xa thế hệ 5 duy nhất hiện nay.

Tên lửa có khả năng vượt qua lớp phòng thủ nhờ thiết kế tàng hình, khả năng bay cực thấp, khả năng bay tốt, có đầu dò hồng ngoại hình ảnh thông minh I3R, cùng chương trình tự động nhận dạng mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại