Trung đoàn Không quân 923 ra quân huấn luyện

Duy Đông |

Ngày 26-2 tại Thanh Hóa, Trung đoàn Không quân 923 - Sư đoàn 371 (Quân chủng PK-KQ) đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2015).

Đây là đơn vị được Quân chủng chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo.

Tới dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 923 còn có đại biểu Thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Quân chủng; đại biểu cấp ủy chính quyền địa phương huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ trong toàn trung đoàn.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Đại tá Lê Văn Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng đồng thời xác định 8 nhiệm vụ cơ bản trong công tác huấn luyện năm 2015.

Theo đó, cùng với việc tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới.

Trung đoàn sẽ huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy và cơ quan vững vàng đường lối quan điểm của Đảng, đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của bộ đội không quân.

Nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; có trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý và điều hành huấn luyện và khai thác sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài có trong biên chế.

Một trong những nội dung mấu chốt được Trung đoàn 923 xác định trong công tác huấn luyện năm 2015 đó là huấn luyện bay vững chắc, bảo đảm tiến độ, giờ bay và an toàn.

Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, tiến độ cho phi công; đào tạo và nâng cao trình độ chỉ huy bay trong các điều kiện khí tượng khác nhau; bay ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm, bay trên biển, bay biển xa...

Đồng thời tăng cường huấn luyện kỹ thuật lái, dẫn đường và bay đề cao cho phi công mới. Ưu tiên tiến độ huấn luyện phi công mũi nhọn, phi công trẻ, đào tạo giáo viên, phi công làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu.

Sẵn sàng tham ra diễn tập hiệp đồng chiến đấu với các vùng Hải quân và các Sư đoàn bộ binh theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê chuẩn.

Tại Lễ ra quân huấn luyện Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 923 đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2015) với chủ đề “ Thần tốc - Quyết thắng”.

Thời gian của đợt thi đua tính từ ngày 1-3 đến 30-4-2015. Nội dung chỉ tiêu được xác định toàn trung đoàn thi đua giành 4 nhất:

Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và phối hợp tổ chức các hoạt động hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2014 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 923.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2015 của Trung đoàn 923:

Năm 2015, Trung đoàn Không quân 923 tập trung huấn luyện và khai thác sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài có trong biên chế.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 923.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 923 thể hiện quyết tâm cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu huấn luyện.

Khối các cơ quan, phân đội ký kết giao ước thi đua

Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2014 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 923.

Trung đoàn Không quân 923 ra quân huấn luyện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại