Xe bồn kéo lê xe máy hơn 70m, một phụ nữ tử vong

A. Lộc |

Xe bồn va chạm và kéo lê xe máy trên đường khoảng 70m và chỉ dừng lại khi đâm vào một chiếc xe ben chạy cùng chiều.

Lúc 9g sáng 27-2, một vụ tai nạn giữa xe bồn, hai xe máy và một xe ben xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua P. Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai), cách vòng xoay Tam Hiệp gần 200m khiến một phụ nữ tử vong, một người khác bị thương.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, sau khi nghe tiếng động lớn, họ quay lại thì thấy xe bồn đang kéo lê chiếc xe máy trên đường, nhiều tiếng động chát chúa kéo dài do xe máy quẹt xuống mặt đường.

Xe bồn chỉ dừng hẳn khi đâm vào một chiếc xe ben chạy cùng chiều.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: A Lộc

Thông tin ban đầu, thời điểm tai nạn xảy ra, xe bồn (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Vũng Tàu về huyện Trảng Bom, khi vừa chạy qua vòng xoay Tam Hiệp khoảng 100m thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều khiến cả người lẫn xe ngã xuống lề đường.

Tiếp đó, xe bồn tông vào một chiếc xe máy khác cũng chạy cùng chiều và cuốn xe này vào gầm, kéo lê hơn 70m.

Tài xế lái xe bồn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Xe máy nát vụn sau vụ tai nạn - Ảnh: A Lộc

Vụ tai nạn khiến chị Đỗ Trang Vy (26 tuổi, ngụ ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) lái xe máy tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Vy đang từ nhà chồng (TP. Biên Hòa) về nhà mẹ ở Cẩm Mỹ thì gặp nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí chiếc xe bồn va chạm với 2 xe máy bên hông công trường thi công cầu vượt Tam Hiệp, xe cộ qua lại khá đông đúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại