Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật tại miền Đông

Thiên Hà |

Chính phủ Ukraine vừa ban bố tình trạng thiết quân luật ở miền Đông gồm khu vực đang bị tàn phá bởi chiến tranh là Donetsk và Luhansk, đặt tất cả vùng lãnh thổ trên vào một lệnh thiết quân luật và báo động cao, theo Thủ tướng Arseny Yatsenyuk.

"Theo quy định của luật bảo vệ dân sự Ukraine, các bộ trưởng của nội các đã thông qua một quyết định công nhận tình trạng thiết quận luật ở mức độ cấp nhà nước.

Chính phủ Ukraine quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp tại khu vực Donetsk và Luhansk", ông Yatsenyuk nói với truyền thông.

Theo thủ tướng Ukraine, động thái này sẽ cung cấp sự phối hợp hiệu quả nhất cho các cơ quan chính phủ Ukraine để đảm bảo quyền dân sự và an toàn cho người dân. 

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của hội đồng bộ trưởng Ukraine, diễn ra tại trụ sở của hội đồng khẩn cấp nhà nước Ukraine vào ngày 26.1.

Ông Yatsenyuk cho biết rằng tình trạng khẩn cấp ở miền Đông Ukraine sẽ được giám sát bởi một ủy ban đặc biệt của chính phủ Ukraine.

Quân đội Ukraine và dân quân ly khai miền Đông đang giao tranh dữ dội ở miền Đông Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh từ hồi tháng 9 bị phá vỡ.

Lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào giữa tháng 1, nhưng thất bại trong việc đạt được một thắng lợi dù đã tung ra xe tăng, pháo binh và không quân.

Vào ngày 24.1, một khu dân cư tại thành phố Mariupol cách xa khu kiểm soát của dân quân ly khai bị nã pháo.

Kiev và dân quân ly khai cáo buộc đổ lỗi cho nhau gây ra sự việc trên, khiến ít nhất 30 người chết và 100 người bị thương.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đổ lỗi cho Kiev đang cố gắng "phá hoại tiến trình hòa bình" ở khu vực Donetsk và Luhansk.

"Thời gian gần đây một lần nữa, chúng ta thấy được nỗ lực của chính quyền Ukraine muốn giải quyết vấn đề bằng bạo lực và đàn áp miền Đông.

Đây là những nỗ lực trong ngõ cụt, chúng làm cho nhiều thường dân phải chết", ông nói.

Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine diễn ra khi Kiev phát động một chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine để trừng phạt những người từ chối công nhận chính quyền vừa được thành lập sau cuộc đảo chính hồi tháng 2.2014.

Theo Liên Hiệp Quốc hiện nay đã có hơn 5.000 người chết, 10.000 người bị thương và hàng triệu người phải đi lánh nạn ở miền Đông Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại