Phát hiện binh sĩ nói tiếng Anh "như tiếng mẹ đẻ" tại Ukraine

Tri Thông |

Hãng RT (Nga) đưa tin, người dân tại chiến trường Mariupol đã phát hiện ra các binh sĩ nói chuyện thông thạo bằng tiếng Anh “như tiếng mẹ đẻ” sau khi các cuộc pháo kích kết thúc. Điều này làm dấy lên nghi ngờ các nhà thầu tư nhân quân sự phương Tây đang phục vụ cho quân đội Ukraine.

Thành phố cảng ở miền đông Ukraine, dưới sự kiểm soát của Kiev, đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực đột ngột vào ngày 23-1 vừa qua.

Một số tên lửa đã đánh trúng một khu dân cư ở phía đông của thành phố khiến 30 người thiệt mạng.

Nhiều video quay lại hiện trường đã cho thấy hậu quả tàn phá nghiêm trọng của cuộc tấn công. Cả hai phía lực lượng miền Đông cũng như quân đội Ukraine đều không chịu nhận trách nhiệm.

Song, trong số những đoạn phim tại Mariupol, có một đoạn đã tua lại cảnh những người đàn ông nói tiếng Anh vô cùng lưu loát như người bản xứ trong quân phục của quân đội Kiev.

Hiện tại, hãng tin địa phương MSN (Mariupol News Service) đã đăng tải một đoạn video bản gốc trên YouTube. Trong đó có đoạn ghi hình lại một người đàn ông đi lướt qua trước ống kính.

Người đàn ông nắm giữ một khẩu súng nhỏ trong tay và mặc một chiếc áo vest chiến thuật.

Khi phóng viên đưa micro yêu cầu ông này bình luận, nhưng người đàn ông đã lập tức che mặt mình và nói bằng một câu tiếng Anh “Out my face, out my face!”(“Đi khất mắt tôi!”).

Một đoạn video clip khác cho thấy một người đàn ông vũ trang đang lùng soát các quả đạn chưa phát nổ trong khu vực.

Người cầm máy quay đang chỉ dẫn cho người đàn ông địa điểm để rà soát. Cả hai người đều nói tiếng Anh rất sành sõi.

Người hướng dẫn chỉ vào hố bom và nói: "Có thể còn khả năng nổ, có thể không, vậy thôi cứ kích nổ trước."

Khung mô tả của đoạn video đã cho biết người quay là một thành viên có quốc tịch Mỹ của tiểu đoàn tình nguyện Azov, tiểu đoàn được tài trợ bởi các nhà tài phiệt Kiev.

Tuy nhiên, đoạn quay vẫn không đưa ra bằng chứng đủ tính xác thực.

Sự hiện diện của các tình nguyện viên nước ngoài trong tiểu đoàn tình nguyện Ukraine đã không còn là bí mật.

Trước đó, báo cáo của phương tiện truyền thông nước này cho biết nhiều người trong số họ thậm chí còn có tư tưởng đi theo cánh hữu hoặc có cảm tình với chế độ Đức Quốc xã.

Tuy nhiên, vẫn chưa ai chứng minh được sự tồn tại của các nhà thầu quân sự tư nhân (PMCs) tại Ukraine.

Các PMCs là một trong những lựa chọn “ưa thích” của các chính trị gia trong các trường hợp bị ràng buộc về chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại