Nga: "Chặn" tuyên bố về vụ pháo kích Mariupol là có lý do

My Lan |

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn thông tin từ phái đoàn Nga tại LHQ giải thích lý do vì sao Hội đồng Bảo an không thể thống nhất một tuyên bố chung về vụ pháo kích nhằm vào Mariupol.

Tối ngày 24/1 (giờ địa phương), các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã không thể thống nhất một tuyên bố báo chí về vụ pháo kích nhằm vào các khu dân cư ở thành phố chiến lược Mariupol, miền đông Ukraine.

Trên Twitter của mình, Đại sứ Anh ở LHQ Mark Lyall Grant cho hay, tuyên bố báo chí về vụ pháo kích xảy ra ở Mariupol đã bị Nga "chặn lại".

Itar-Tass dẫn thông tin từ cơ quan báo chí của phái đoàn Nga tại LHQ cho hay, lý do không có tuyên bố chung nào đạt được là bởi phái đoàn Anh đã khăng khăng yêu cầu Hội đồng Bảo An "thảo luận về các tuyên bố riêng lẻ của ly khai".

Về phần mình, phái đoàn Nga cho rằng, "ly khai đã đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau" trong suốt cả ngày.

"Đó là chưa nói tới việc, trong suốt cuộc xung đột Ukraine, các thành viên phương Tây từ chối lên án bất cứ tuyên bố và hành động nào (thường là rất hung hăng) từ giới lãnh đạo Kiev".

Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ nã rocket nhằm vào thành phố cảng Mariupol do phe chính phủ Ukraine kiểm soát. Phe chính phủ và phe ly khai Ukraine đang đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công.

Theo BBC, người đứng đầu phe ly khai ở đông Ukraine khẳng định rằng ông đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Mariupol, song sau đó lại nói "sẽ không dội mưa bom đạn vào thành phố này".

Trong khi đó, người đứng đầu nước Cộng hoà Donetsk tự xưng thì nói rằng, lực lượng của ông đã không tiến hành "các cuộc tấn công mạnh mẽ" gần Mariupol cho tới thứ Bảy (24/1).

Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm rằng, sau khi Kiev đổ lỗi cho phiến quân về vụ nã pháo vào Mariupol, ông đã yêu cầu binh sĩ của mình "trung hoà" vị trí của quân đội Ukraine tại thành phố cảng miền đông này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại