Nga sẽ chỉ là điểm đến quốc tế thứ 2 của Kim Jong Un?

My Lan |

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ tới tham dự một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Indonesia vào tháng 4.

Các quan chức Hàn Quốc cũng đang nói nhiều tới khả năng nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên tới Indonesia tham dự Hội nghị Á - Phi Bandung.

Hội nghị này sẽ được tổ chức từ ngày 22 - 23/4 tại thủ đô Jakarta của Indonesia, sau một sự kiện kỉ niệm quan trọng tại thành phố Bandung ngày 24/4.

Chính phủ Indonesia được cho là sẽ gửi lời mới tới nhà lãnh đạo của cả 2 miền Triều Tiên và các quốc gia có liên quan.

Nếu thật sự là vậy thì Indonesia mới là quốc gia nước ngoài đầu tiên Kim Jong Un tới thăm kể từ khi ông này lên nắm quyền tối cao ở Triều Tiên.

Người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành cũng từng tham dự sự kiện kỉ niệm 10 năm ngày ra đời hội nghị này vào năm 1965.

Hội nghị Bandung là tiền đề để Phong trào Không liên kết - mà Triều Tiên là một thành viên - ra đời. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng cũng nhiều lần nhắc tới Hội nghị này trong các chiến dịch ngoại giao của mình.

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nhận định: "Đối với Kim Jong Un, người đang học theo hình mẫu của Kim Nhật Thành, hội nghị Bandung sẽ là một hoạt động ngoại giao đáng chú ý".

Trước đó, hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay, nước này đã "nhận được tín hiệu tích cực" từ phía Triều Tiên về lời mời Kim Jong Un tới thăm Nga tham dự lễ kỉ niệm 70 năm Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức.

Tuyên bố này có vẻ như nói tới việc, ông Kim Jong Un đã đồng ý nhận lời mời tới thăm Moscow và theo đó, Nga sẽ trở thành điểm đến quốc tế đầu tiên của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại