"Linh hồn đại dương" làm biển Hồng Kông xanh huyền ảo

Hải Võ |

Hiện tượng "nước mắt xanh" ở biển Hồng Kông hôm 22/1 vừa qua khiến cả bờ biển này mang một màu xanh lam kỳ ảo.

Theo Chinanews (Trung Quốc), hôm 22/1, bờ biển Hồng Kông đã xuất hiện hiện tường kỳ quan "nước mắt xanh".

"Nước mắt xanh" là hiện tượng phát quang xảy ra từ các sinh vật đơn bào được biết với tên Noctiluca scintillans.

Theo Chinanews, những người tắm biển đôi khi trông thấy ánh sáng phát ra từ "nước mắt xanh", do chúng chuyển động theo sóng biển, vì vậy loài tảo này còn được gọi là "linh hồn đại dương".

Khi bị sóng biển đánh lên bờ, "nước mắt xanh" chỉ sinh tồn được 100 giây rồi tan biến.

Hình ảnh về "nước mắt xanh" ở Hồng Kông:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại