Báo Nga vạch trần chiêu "9.000 lính Nga ở Ukraine" của Poroshenko

My Lan |

Pravda tố cáo Kiev không hề tôn trọng, dù chỉ 1 ngày, thoả thuận ngừng bắn, và mỗi khi quân đội của Tổng thống bị đẩy lùi, thì ông này lại giở chiêu tố cáo Nga can thiệp.

Tại Diễn đàn kinh tế Thế giới ở Davos hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố: "Chúng tôi phát hiện hơn 9.000 lính Nga tại Ukraine, cùng 500 xe tăng, pháo binh và nhân viên kỹ thuật cho máy bay hạng nặng”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi xung đột tại Ukraine bất ngờ "nóng" trở lại. Phe ly khai đã phản công trước hàng loạt các cuộc tấn công rầm rộ của quân chính phủ và khẳng định "sẽ không ngồi yên chờ chết".

Báo Nga Pravda gọi cáo buộc về "9.000 lính Nga" của ông Poroshenko là "nực cười", và cho rằng, nó thực chất là chiêu trò để biện minh cho sự thất bại của Ukraine.

Pravda viết: "Các loại vũ khí mà NATO và Mỹ tố cáo Nga cung cấp (cho phe ly khai) thực sự là không thể che giấu vào không khí.

Chụp các bức ảnh độ phân giải cao về những máy móc chiến tranh chỉ là trò trẻ con đối với các vệ tinh quân sự hiện nay, thậm chí là với vệ tinh dân sự.

Nếu những khẳng định đó là đúng, thì chúng ta đã được nhìn thấy hàng lố các bức ảnh thiết bị hạng nặng của Nga trên từng bước trong chặng đường tiến vào Ukraine.

Nhưng không có bức nào được đưa ra. Lý giải đơn giản nhất cho điều này là, nó không tồn tại".

Tờ này khẳng định một cách chắc nịch rằng, "không có và chưa bao giờ có một mảnh bằng chứng nào" về việc Moscow hỗ trợ cho ly khai".

NATO cũng đã lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ về con số trên và cho hay, họ không có bất cứ báo cáo đáng tin cậy nào liên quan tới binh sĩ Nga tham chiến tại Ukraine, sau khi ông Poroshenko không thể trình ra bằng chứng cụ thể cho lời nói của mình.

Trong khi đó, Nga vẫn cương quyết phủ nhận cáo buộc từ phía Ukraine.

Khi được hỏi về vũ khí và binh sĩ Nga ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tại cuộc họp báo cuối năm của mình, đã thẳng thừng yêu cầu chứng cứ.

"Chỉ có bằng chứng hữu hình, và không gì khác, sẽ chứng minh cho điều này, nếu có ý định nói chuyện nghiêm túc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại