Trung Quốc đóng tàu khu trục "mạnh gấp đôi tuần dương hạm Mỹ"

Ly Vy |

Một bức ảnh xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc cho thấy chiếc tàu khu trục Type 055 đầu tiên của nước này có thể đã được khởi đóng.

Theo trang mạng Navy Recognition, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 là lớp tàu khu trục thế hệ mới được thiết kế cho Hải quân Trung Quốc (PLAN).

Hình ảnh được cho là buổi lễ khởi đóng tàu khu trục Type 055 đầu tiên của Trung Quốc.

Hình ảnh được cho là buổi lễ khởi đóng tàu khu trục Type 055 đầu tiên của Trung Quốc.

Một số nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, bức ảnh được chụp vào tuần trước tại nhà máy đóng tàu Changxing Jiangnan (thành viên Tập đoàn đóng tàu quốc gia Trung Quốc - CSSC).

Trong bức ảnh là một tấm biển in dòng chữ "Lễ khởi đóng tàu khu trục 055 số 1".

Theo Navy Recognition, những buổi lễ như vậy diễn ra thường xuyên tại các nhà máy đóng tàu hải quân Trung Quốc.

Nếu bức ảnh này xác thực thì quá trình thi công tàu khu trục Type 055 thực sự đã được bắt đầu, với lễ cắt tấm thép đầu tiên.

Theo truyền thông Trung Quốc, chính phủ nước này đã trao hợp đồng đóng chiếc Type 055 đầu tiên cho nhà máy đóng tàu Changxing Jiangnan vào tháng 8/2014.

Cũng theo những nguồn tin trên, chiếc Type 055 thứ hai sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Dalian (thanfh viên Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc -CSIC).

Mô hình trên bờ của tàu khu trục Type 055.

2 mô hình trên bờ của tàu sân bay và tàu khu trục Type 055 tại Viện 701.

2 mô hình trên bờ của tàu sân bay Liêu Ninh và tàu khu trục Type 055 tại Viện 701.

Cơ sở tích hợp trên cạn (SIF)/mô hình trên bờ của Type 055 đã được xây dựng từ đầu năm 2014 ở Trung tâm nghiên cứu và thiết kế tàu biển (Viện 701) của CSIC tại Đại học Khoa học và công nghệ Wuhan.

Một mô hình tàu sân bay của PLAN cũng từng được xây dựng tại đây vào năm 2009.

Dựa trên những bức ảnh chụp Type 055 SIF hồi tháng 9/2014 thì công trình này đã gần hoàn thiện.

Điều này cho thấy công tác thử nghiệm trên bờ đã bắt đầu và đây là lúc thích hợp để khởi đóng con tàu đầu tiên.

Dự kiến, phải mất một năm để có thể hạ thủy con tàu.

Dựa vào những thiết bị đã được lắp trên Type 055 SIF, con tàu này sẽ được trang bị một số loại vũ khí sau:

- Pháo hạm H/PJ-38 cỡ nòng 130mm;

- Hệ thống CIWS H/PJ-14 lắp phía trước phần thượng tầng;

- 1 bệ phóng Type 710.SJ01-24 với 24 tên lửa HQ10;

Những loại vũ khí này cũng tương tự như trên tàu khu trục Type 052D mới nhất của Trung Quốc nhưng được tích hợp hoàn chỉnh và có kiểu dáng đẹp hơn.

Điều đáng chú ý là 4 radar mạng pha lắp vào phần thượng tầng được bố trí theo một hướng mới: 2 radar phía sau sẽ được lắp cao hơn 2 radar phía trước, tương tự như ở tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, cho phép độ bao phủ tốt hơn.

Qua những hinh ảnh Google Earth, Type 055 SIF có chiều dài khoảng 130m nhưng thiếu phần mũi tàu và sàn đáp trực thăng.

Ước tính, chiều dài của con tàu có thể lên đến 190m với lượng giãn nước gần 12.000 tấn. Với kích thước lớn như vậy, Type 055 sẽ được trang bị ít nhất 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng.

Thời báo Hoàn Cầu từng tuyên bố rằng, hỏa lực của Type 055 sẽ mạnh gấp 3-5 lần so với tàu khu trục lớp Arleigh Burke và gấp 2 lần hỏa lực tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.

Một số nguồn tin cho biết, Type 055 rằng rất có thể sẽ được trang bị 1 radar L-band (tương tự như radar Smart-L trên tàu khu trục lớp Horizon và Type 45) để thay thế cho radar Type 517H như trên tàu khu trục Type 052C và Type 052D.

Bên cạnh đó, khác với 2 tàu khu trục Type 052C và Type 052D được trang bị 2 động cơ tuabin khí, Type 055 rất có thể sẽ được trang bị với 4 động cơ tuabin khí (tương tự như tàu khu trục lớp Arleigh Burke).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại