Cha tự chế ô tô siêu dị chở con đi học, Giám đốc Sở GTVT nói gì?

Ngọc Tú |

Để có được một chiếc xe ô tô chở con đi học tránh mưa nắng, một người cha ở huyện miền núi Nghệ An đã tự sáng tạo ra chiếc xe siêu dị với động cơ xe máy.

Ngày 16/12, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người bố ở huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An "tự sáng tạo" chiếc xe ô tô để đưa đón con đi học.

Nhiều người khi thấy hình ảnh chiếc xe tự chế đã bày tỏ sự thán phục vì tính sáng tạo và rất thương con của người bố.

Tuy nhiên, cũng không ít người đặt ra lo ngại về vấn đề đảm bảo kĩ thuật để an toàn khi lưu thông trên đường và các cơ quan chức năng sẽ xử lý vì xe không được phép lưu thông.

Chiếc xe tự chế của ông bố huyện miền núi Nghệ An để đưa đón con đi học gây xôn xao.

Chiếc xe tự chế của ông bố huyện miền núi Nghệ An để đưa đón con đi học gây xôn xao.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã liên hệ với chủ nhân tài khoản FB đã đăng bức ảnh này là anh Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên, anh Trung cho biết chỉ tình cờ gặp chiếc xe tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), chứ không biết rõ chính xác người này ở đâu.

Theo quan sát từ ảnh mà anh Trung cung cấp, chiếc xe này được người chủ thiết kế từ việc gò, hàn các thanh sắt thép để thành khung sườn.

Mái che của xe được người này thiết kế từ những mảnh nhôm được gò và bắt vít lại với nhau. Bên trong nội thất khá đơn giản nhưng cũng đủ cho 4 người ngồi.

Dù tự thiết kế, chế tạo nhưng chiếc xe này có đầy đủ từ mái che, kính chắn gió, đèn, gương chiếu hậu như 1 chiếc ô tô thật.

Chiếc xe tự chế.

Dù tự chế, nhưng người này vẫn thiết kế đầy đủ gương chiếu hậu, kính chắn gió phía trước, đầy đủ đèn chiếu sáng cùng đèn xi nhan và chiếc gạt nước...như xe thật.

Cũng theo anh Trung, chiếc xe tự chế này được chủ nhân làm từ động cơ 110 phân khối của xe máy.

Hệ thống truyền động vẫn được bắt cầu chứ không phải bằng hệ thống đai xích bình thường. Vô - lăng lái và bánh của chiếc xe này cũng được tận dụng từ xe máy.

Chiều 16/12, PV trực tiếp về tại thị trấn Dùng (Thanh Chương, Nghệ An) để tìm hiểu địa chỉ của người bố cũng như chiếc xe tự chế nói trên.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương và người dân nơi đây đều không ai biết rõ lai lịch của chiếc xe này.

Được biết, động cơ chạy chiếc xe được chủ nhân chế lại từ động cơ 110 của xe máy.

Để có cái nhìn khách quan về vấn đề trên, tối 16/12, PV đã có cuộc trao đổi ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Theo ông Kỳ, vấn đề tự chế ô tô để lưu thông trên đường là hoàn toàn không được phép và vi phạm quy định của pháp luật.

Khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, kiểm tra về kĩ thuật, an toàn xe, nếu chiếc xe này lưu thông trên đường thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt theo Nghị định 171.

4 bánh của chiếc xe làm bằng bánh xe máy nên nhiều người vẫn e ngại về việc an toàn kĩ thuật của chiếc xe tự chế này.

4 bánh của chiếc xe làm bằng bánh xe máy nên nhiều người vẫn e ngại về việc an toàn kĩ thuật của chiếc xe tự chế này.

Việc này là nghiêm cấm. Cho dù anh có đưa công nghệ tiên tiến bậc nhất Châu Âu về để sáng tạo thì cũng phải qua kiểm tra, đăng kiểm thì mới được lưu hành.

Trường hợp trên là vi phạm và chiếc xe tự chế này không được phép lưu hành trên đường.

Tất cả những chiếc xe lưu hành đều phải được kiểm định và qua cơ quan chức năng cấp phép. Chẳng hạn như những chiếc xe làm cho người khuyết tật cũng đều phải kiểm tra và đăng kí qua cơ quan chức năng thì mơi được lưu thông sử dụng” - ông Kỳ nhấn mạnh.

Rất nhiều người dân hiếu kì và thán phục ông bố chế tạo ra chiếc xe ô tô này.

Rất nhiều người dân hiếu kì và thán phục ông bố chế tạo ra chiếc xe ô tô này.

Đứng ở góc độ khác, trao đổi với chúng tôi, một giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự nêu quan điểm, với trường hợp này, người cha muốn sử dụng xe tự chế đưa con đi học thì phải đăng ký mẫu mã sản phẩm.

Vị này nhấn mạnh: "Xe không qua kiểm định mà lưu hành là phạm luật vì có thể gây nguy hiểm cho người khác, tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương nên tìm hiểu thấu đáo, nếu thấy người này có tài chế tạo thực sự thì nên khuyến thích làm những việc ý nghĩa hơn.

Lãnh đạo địa phương nên tìm hiểu để hướng dẫn người này đăng ký sản phẩm. Nhiều trường hợp nếu sản phẩm đạt yêu cầu thì có thể sản xuất để sử dụng cho nhiều người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại