Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ tái khám, tăng cân tốt

Thanh Huyền |

Ngày 15/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết bé Nguyễn Quốc Huy (bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ) vừa quay lại tái khám, các chỉ số sức khỏe đều tiến triển tốt.

Bác sĩ khám cho bé nhận định bé tăng cân và phát triển tốt. Bé nặng  3,9 kilogram và chiều cao đạt 59 cm (lúc sanh bé nặng 3 kilogram, chiều cao là 50cm).

Đặc biệt, tình trạng vết thương của bé đã lành, vết thương khô – sạch, mỏm chân cụt da khô và không có sẹo co rút, bé được tập vật lý trị liệu phù hợp nhằm giúp cơ thể bé phát triển khỏe mạnh.

Bác sĩ điều trị khuyên người nhà nên dùng vải quấn một phần chân phải còn lại sát với chân trái lành lặn,  giúp 2 chân của bé phát triển cân đối, tạo thuận lợi hơn cho việc lắp chân giả sau này.

Khi anh Nguyễn Văn Nam, ba của bé Huy đang trò chuyện với phóng viên qua điện thoại, nghe tiếng bé Huy khóc đòi ăn.

sơ sinh văng khỏi bụng mẹ, hồi phục, tái khám
Bé Huy ngày ra viện về với gia đình. Ảnh: Thanh Huyền.

Anh Nam phấn khởi chia sẻ: “Bé biết nhõng nhẽo ba đó chị. Thấy ba không ngó nên khóc đòi bồng. Bé ăn được nhiều hơn hồi còn trong bệnh viện.

Cứ 2 tiếng lại bú sữa một lần, mỗi lần bú từ 50 ml – 60 ml. Những lúc nằm chơi bé biết u ơ, đưa mắt nhìn theo ba, theo chị.”

Anh Nam cho biết thêm, sau khi tái khám ở TP.HCM về, gia đình đã thực hiện ngày lời dặn của bác sĩ, lấy vải quấn hai đùi bé lại, để sau này tốt cho việc lắp chân giả. Đây được coi là một cách tập vật lý trị liệu.

Vào ngày 26/12 anh Nam sẽ đưa con trai quay lại bệnh viện tái khám lần 2.

Về phần anh Nam, sức khỏe đã ổn định, anh có thể tự chống nạng đi lại. Anh Nam đang tập làm một số công việc nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại