Khen thưởng người cứu bé trai sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Thanh Tùng |

Anh Phan Trọng Hải đã có hành động kịp thời khi cứu bé trai sơ sinh trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 91.

Sáng nay (7/11), anh Phan Trọng Hải, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã được Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất. 

Anh Phan Trọng Hải đã có hành động kịp thời khi cứu bé trai sơ sinh trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 91. Hậu quả của vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Kim Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi văng khỏi bụng chị Ngọc với một chân bị đứt lìa.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Phan Trọng Hải đang tham gia giao thông đã ngay lập tức chạy đến bế bé sơ sinh người còn dính đầy máu, đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, hành động cứu người của anh Phan Trọng Hải rất đáng biểu dương. Đây là một nghĩa cử rất nhân văn của người tham gia giao thông, khi có hành động kịp thời đối với người bị tai nạn giao thông.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của Nguyễn Văn Nam, chồng chị Ngọc, đến nay đã tạm ổn, có thể ăn một ít thức ăn, bớt các biểu hiện sang chấn tâm lý nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Riêng trường hợp bé Nguyễn Quốc Huy, con chị Ngọc, đã có thể tự thở và sức khỏe khá hơn những ngày trước và đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM.

Được biết, trong những ngày qua, trước những mất mát của gia đình anh Nam, nhiều nhà hảo tâm đã đến trực tiếp động viên và ủng hộ tiền cho gia đình để tiếp tục điều trị cho anh Nam và bé Nguyễn Quốc Huy./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại