Người đầu tiên ở Việt Nam chữa khỏi ung thư vú bằng ghép tế bào

Ngọc Tú |

Sau nhiều năm bị ung thư vú, chị Liễu gần như tuyệt vọng với số phận của mình thì được các bác sĩ ứng dụng phương pháp ghép tế bào gốc để chữa trị và may mắn thành công.

Chiều tối 11/12, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân Đinh Thị Liễu (52 tuổi, trú tại thị trấn Yên Thành, Nghệ An), người đầu tiên tại Việt Nam được chữa khỏi ung thư vú bằng ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

Cách đây mấy năm, chị Liễu bắt đầu phát chứng bệnh ung thư vú. Do không phát hiện kịp thời nên đến khi bệnh trở nặng, chị mới bắt đầu đi chữa trị.

Bệnh nhân Định Thị Liễu, người đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng phương pháp cấy ghép tế bào gốc tạo máu tự thân để chữa trị khỏi căn bệnh ung thư vú.

Bệnh nhân Đinh Thị Liễu.

Tháng 9/2013, chị Liễu nhập vào Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An để điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết, chị Liễu đã bị ung thư vú phải, thể ống xâm nhập độ II, T1N1M0.

Sau khi làm các xét nghiệm, thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và điều trị hóa chất trong một thời gian dài nên bệnh ung thư vú của chị Liễu bắt đầu được khống chế.

Tuy nhiên, đây là một căn bệnh quái ác, nguy hiểm, nên hội đồng khoa học và giới chuyên môn bệnh viện tiến hành họp hội chẩn, tìm ra phương pháp để điều trị dứt điểm cho bệnh nhân Liễu.

Sau nhiều tháng điều trị, chị Liễu đã được chữa thành công căn bệnh ung thư vú của mình.
Sau nhiều tháng điều trị, chị Liễu đã được chữa thành công căn bệnh ung thư vú của mình.

Nhiều phương án, phác đồ được đề ra, tuy nhiên, các bác sĩ đã lựa chọn phương án ghép tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị cho bệnh nhân Liễu.

Đích thân đại tá, PGS.TS.BS Nguyễn Trung Chính (Uỷ viên thường vụ Hội ung thư VN, nguyên Chủ nhiệm khoa Ung Bướu BVTW QĐ108; cố vấn cao cấp BVUB Nghệ An), trực tiếp theo dõi và điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc.

Đầu tháng 11/2014, sau khi được kiểm tra toàn bộ lâm sàng và cận lâm sàng, hội đồng khoa học Bệnh viện Ung Bướu cùng với PGS.TS. Nguyễn Trung Chính bắt đầu việc huy động tế bào gốc trên cơ thể bệnh nhân Liễu để điều trị.

Cả gia đình chị Liễu sung sướng tặng hoa và gửi lời cảm ơn tri ân tới các bác sĩ bệnh viện Ung Bướu đã giú chị sống lại lần thứ 2.

Cả gia đình chị Liễu sung sướng tặng hoa và gửi lời cảm ơn tri ân tới các bác sĩ bệnh viện Ung Bướu đã giúp chị "sống lại lần thứ 2".

Quá trình huy động tế bào gốc này kéo dài 2 đợt trong vòng 1 tuần.

Ngày 12/11, bệnh nhân được tiến hành điều trị hóa chất điều kiện, đồng thời lúc này đưa bệnh nhân vào phòng vô trùng tuyệt đối (cấy khuẩn âm tính - không có vi khuẩn).

Ngày 20/11, sau khi đã huy động được số tế bào gốc cần thiết, các bác sĩ tại bệnh viện bắt đầu thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân kéo dài trong một giờ đồng hồ và thành công tốt đẹp.

Cùng với đó, bệnh nhân Liễu tiếp tục được kích mọc tủy.

PGS.TS. Nguyễn Trung Chính cho biết: “Sau khi huy động được tế bào gốc, chúng tôi tiến hành gạn tách tế bào gốc kết hợp đếm CD34 đạt tiêu chuẩn và xử lý tế bào gốc rồi đưa vào bảo quản ở -196 độ.

Trong thời gian này vẫn tiếp tục theo dõi và nâng đỡ cơ thể cho bệnh nhân”.

Sau khi được điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, chị Liễu đã khỏe mạnh và khỏi căn bệnh ung thư vú quái ác.
Sau khi được điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, chị Liễu đã khỏe mạnh và khỏi căn bệnh ung thư vú quái ác.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân Liễu được nằm trong phòng ghép vô trùng tuyệt đối áp lực dương, chăm sóc sát 24/24h.

Ngày 30/11, bệnh nhân bắt đầu mọc tủy và phục hồi dần các tế bào máu.

Hiện tại, sau một tháng điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, chị Liễu đã khỏe mạnh hoàn toàn, tủy xương sinh máu bình thường và được các bác sĩ chỉ định xuất viện về nhà.

Được biết, chị Liễu là người may mắn đầu tiên của Việt Nam được các bác sĩ chữa trị khỏi căn bệnh ung thư vú bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

“Có những lúc tôi tưởng chừng như đã hết hi vong. Nhưng may mắn các y, bác sĩ đã chữa trị thành công căn bệnh ung thư của tôi.

Tôi như được sống lại lần 2. Tôi mong sẽ có nhiều trường hợp hơn nữa cũng sẽ được chữa khỏi bệnh như tôi”, chị Liễu vui mừng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại