Ngoại trưởng Nga, Mỹ "chiến tranh ngôn từ" về vấn đề Ukraine

Phương Đăng |

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gay gắt khích bác nhau về vấn đề Ukraine tại một cuộc họp quốc tế tại Basel, Thuỵ Sĩ ngày 4.12. Ông Kerry thẳng thừng quy trách nhiệm cho Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine còn ông Lavrov mạnh mẽ bác bỏ.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 4.12 lên án Nga cung cấp vũ khí và mọi sự hỗ trợ khác cho các phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine, vi phạm Công ước Minsk nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực mà Nga hỗ trợ tại cuộc họp của 57 ngoại trưởng thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh, Nga đã phải trả giá đắt cho sự can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine của họ trên lĩnh vực kinh tế và con người khi phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế và hàng trăm binh sĩ Nga chiến đấu rồi thiệt mạng tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ, cộng đồng quốc tế không muốn đối đầu với Nga và nhấn mạnh: “Moscow có thể xây dựng lại sự tin tưởng và các mối quan hệ quốc tế, nếu họ chỉ đơn giản giúp làm lắng dịu tình hình rối ren ở Ukraine”.

Về phần mình, đáp trả, Ngoại trưởng Nga Lavrov thách thức đồng nghiệp Mỹ chứng minh các cáo buộc, đặt câu hỏi nếu hàng trăm binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine, tại sao không có bất cứ bằng chứng nào được chỉ ra.

Ông Lavrov cũng kịch liệt bác bỏ những lời chỉ trích Nga và khẳng định, Moscow luôn ủng hộ thoả thuận Minsk.

Ông tuyên bố, các chuyên gia quân sự Nga đang hợp tác với chính phủ Ukraine để tạo ra một ranh giới tiếp xúc ngừng bắn, có thể dẫn đến việc 2 bên tham chiến tại Đông Ukraine rút vũ khí hạng nặng.

Ông cũng nhắc lại đề nghị của Nga để mở các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Ukraine và giới lãnh đạo hai khu vực tự xưng độc lập ở miền đông Ukraine, Lugansk và Donetsk.

Hai Ngoại trưởng Nga, Mỹ cũng đã có cuộc gặp riêng bên lề cuộc họp của 57 ngoại trưởng thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Basel, Thuỵ Sĩ hôm 4.12.

Tại cuộc họp này, tân Ngoại trưởng Ukraine, ông Pavlo Klimkin cáo buộc rằng các hành động của Nga không chỉ gây hại cho an ninh của Ukraine mà còn của toàn bộ châu Âu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại