Quốc hội Nga: NATO phải tống khứ Mỹ thì châu Âu mới yên

Anh Tú |

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng, các nhà lập pháp Nga cho rằng tất cả đều do Mỹ giật dây khiến châu Âu và Nga căng thẳng với nhau. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga Sergey Naryshkin cho rằng NATO phải tống khứ Mỹ thì châu Âu mới yên.

Theo Itar Tass, ông Naryshkin thẳng thắn đề xuất các thành viên NATO nên trục xuất Mỹ ra khỏi khối và khẳng định một động thái như vậy sẽ giúp tình hình an ninh ở châu Âu trở lại bình thường.

"Tôi có một đề nghị không tưởng - Tôi đề nghị rằng các đối tác châu Âu hãy tống khứ Mỹ khỏi NATO", ông Naryshkin phát biểu tại một hội nghị thảo luận liên nghị viện tìm lối thoát cho khủng hoảng châu Âu hồi tuần trước.

"Tôi chắc chắn rằng sau động thái này, ổn định và an ninh ở châu Âu sẽ nhanh chóng trở về trạng thái thích hợp của nó", chủ tịch hạ viện Nga nói thêm.

Cho đến giờ NATO chưa từng trục xuất thành viên nào mà chỉ có chuyện Pháp và Hy Lạp rời khỏi tổ chức (Pháp rời hồi 1966 rồi trở lại vào 2009 và Hy Lạp rời hồi 1974 rồi trở lại vào 1980).

Hơn nữa, vai trò của Mỹ trong NATO cực lớn vì họ không chỉ là thành viên sáng lập mà còn cung cấp khoảng 72% ngân sách của liên minh (27  thành viên còn lại góp có 28% ngân sách).

Ngoài ra, trong số quân của các nước NATO thì Mỹ với 1,4 triệu người cũng chiếm gần phân nửa (3,3 triệu quân của toàn khối). Do vậy, việc bảo NATO trục xuất Mỹ là điều "không tưởng" đúng như ông Naryshkin thừa nhận.

Vào cuối tháng 10, ông Naryshkin đã lên tiếng chỉ trích Mỹ phá hoại quan hệ Nga - châu Âu.

Chủ tịch Hạ viện Nga tin rằng Mỹ tìm đủ cách để chấm dứt cuộc đối thoại giữa Nga và châu Âu để phá hoại quan hệ giữa hai bên.

Thế nhưng, ông Naryshkin khẳng định điều này sẽ không xảy ra bởi Nga sẽ tiếp tục tìm kiếm mọi cơ hội để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.

"Những người muốn phá hoại chúng ta là Mỹ. Họ muốn tước đoạt cơ hội đối thoại bình đẳng về các vấn đề cấp thiết của chúng ta, bản thân họ và châu Âu”, ông Naryshkin nhận định.

"Chúng ta sẽ không tuân theo luật chơi của họ. Nếu chúng ta giúp họ trong chuyện này (ám chỉ việc quay lưng với châu Âu), nó sẽ là một món quà lớn cho diều hâu.

Ngược lại, chúng ta sẽ tìm mọi cơ hội để tiến hành đối thoại khiến mọi người có thể hiểu được quan điểm của chúng ta", người đứng đầu Duma khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại