Kho vàng dự trữ của Ukraine "bốc hơi"

Anh Tú |

Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeria Gontareva đã tiết lộ một số thông tin gây sốc: Dự trữ vàng của Ukraine đã đạt đến một điểm thấp nhất. Kể từ đầu năm, dự trữ vàng đã giảm gần 16 lần và không ai biết nó bốc hơi đi đâu.

"Thống kê chính thức của Ngân hàng quốc gia cho thấy số lượng vàng trong kho đã giảm mạnh và không rõ đi đâu. Vào đầu tháng này, khối lượng vàng dự trữ có giá trị khoảng 1 tỷ USD, hoặc hoặc 8% dự trữ quốc gia", bà Gontareva, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Kharkiv.

Nhưng RT trích các dữ liệu mới nhất của ZeroHedge, dự trữ ngoại tệ của Ukraine vào 1.11 đang ở mức  12,6 tỷ USD trong khi dự trữ vàng quốc gia ở chỉ mức 123,6 triệu USD. Theo RT, con số này là mâu thuẫn vì nếu vàng chiếm 8% tổng dự trữ thì nó phải chiếm gần 1 tỷ USD.

Ngân hàng Trung ương Ukraine báo cáo rằng vào cuối tháng 2, trước thời điểm tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, dự trữ vàng duy trì ở mức 1,8 tỷ USD hay khoảng 12% dự trữ quốc gia. Trong khoảng tháng 7 và 8, dự trữ vàng duy trì ở mức 1,6 tỷ USD và lên 1,7 tỷ USD trong tháng 9.

Trong tháng 10, ngân hàng đã buộc phải bán khối lượng vàng trị giá 874 triệu USD để trả nợ công trong và ngoài nước, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tức là nếu theo đúng con số mà ngân hàng trung ương Ukraine và IMF tính toán thì dự trữ vàng của Ukraine giờ phải còn gần 1 tỷ USD nhưng giờ ZeroHedge lại nói họ chỉ còn trên 123 triệu USD.

Những thông tin xấu từ kho vàng quốc gia và tình hình chiến sự leo thang khiến đồng hryvnia của Ukraine giảm giá mạnh. "Sự mất giá của đồng hryvnia hiện giờ là 100% (so với đầu năm). Gần đây, các doanh nghiệp bắt đầu hoảng sợ. Ngay cả sau khi mất giá 50% hồi tháng 7, chúng tôi vẫn có thể ổn định tình hình, nhưng sau đó chiến tranh leo thang thì chúng tôi bó tay", bà Gontareva cho biết

Theo RT, có một giả thuyết cho rằng Ukraine quyết định chuyển dự trữ vàng sang Mỹ ngay sau khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk có một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Barrack Obama, vào thời điểm ông Yanukovych vừa bị lật đổ. Liệu tiền này dùng để mua vũ khí từ Mỹ hay để làm gì thì không ai dám chắc.

Thời gian tới, tình hình kinh tế tại Ukraine còn khó khăn hơn do họ phải thanh toán tiền năng lượng cho Nga và phải duy trì cuộc chiến tại miền Đông. Các khoản viện trợ mà phương Tây hứa hẹn vẫn chưa thấy đâu hay nếu có chỉ dừng ở mức nhỏ giọt vài triệu USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại