Lãnh đạo phe ly khai “thách đấu” Tổng thống Ukraine

Thảo Nguyên |

Lãnh đạo nước Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR), ông Igor Plotnitsky, đã thách thức Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tham gia một cuộc đấu tay đôi trong một phần nỗ lực để "chấm dứt chiến tranh."

Trong một bức thư ngỏ gửi đến ông Poroshenko, ông Plotnitsky cho biết, trận đấu tay đôi này sẽ chọn ra người chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa các lực lượng tự vệ với chính phủ Kiev, để ngăn chặn xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine.

“Chúng ta hãy học theo tấm gương các nhà lãnh đạo Slavic cổ đại, những thủ lĩnh Kazakh và cuộc đụng độ trong 1 cuộc chiến. Người chiến thắng sẽ quyết định các điều khoản cho phe đối lập”, ông Plotnitsky nói.

Người đứng đầu LPR bày tỏ, Tổng thống Ukraine nên chọn địa điểm cho các cuộc đấu tay đôi này và tự chọn vũ khí cho mình.

"Tôi không phản đối việc phát sóng trực tiếp trên bất kỳ kênh truyền hình nào nếu ông thấy điều đó là có thể. Việc chọn địa điểm và vũ khí cho cuộc chiến này tùy thuộc vào ông. Mỗi bên có quyền đưa 10 quan sát viên và 10 đại diện truyền thông để đảm bảo cuộc chiến là công bằng, "ông Plotnitsky cho biết.

Cuộc đụng độ khốc liệt giữa quân đội trung thành với Kiev và lực lượng dân quân địa phương ở miền đông Ukraine diễn ra từ giữa tháng Tư, để lấy lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ly khai tự xưng là nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, đã giết chết hơn 4.000 người.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại