Thủ tướng Nhật: "Nếu có hiện tượng báo chí bị chèn ép, tôi sẽ từ chức ngay"

Hòa Trần |

“Nếu có hiện tượng báo chí bị chèn ép, tôi sẽ từ chức” - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trên đài truyền hình TBS khi MC đài này phỏng vấn ông về các vấn đề tiêu điểm của cuộc bầu cử Hạ viện Nhật ngày 14/12 tới.

Đó là phát biểu của ông Abe, khi đề cập tới vấn đề dư luận lo ngại “Đạo luật bảo vệ bí mật đặc biệt” được thực thi từ ngày 10/12 tới có thể sẽ tổn hại đến quyền được thông tin và tự do báo chí tại Nhật Bản - Chinanews (Trung Quốc) ngày 19/11 cho hay.

Đạo luật bảo vệ bí mật đặc biệt nhằm vào khủng bố và gián điệp. Người dân trong nước không hề liên quan. Điều này sẽ được chứng minh sau khi đạo luật đi vào thực tiễn” - Ông Shinzo Abe cho biết.

Khi đề cập đến việc có ý kiến phê phán rằng đạo luật này sẽ khiến công tác hoạt động điện ảnh bị hạn chế, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh - “Nếu phim không quay được, tôi sẽ từ chức Thủ tướng ngay lập tức”.

Đạo luật trên quy định nếu tiết lộ bí mật quốc gia trong 4 lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, phản gián, chống khủng bố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, hình phạt nặng nhất có thể lên đến 10 năm tù giam.

Mặc dù Chính phủ Nhật có kế hoạch thiết lập một cơ chế giám sát bí mật trong Quốc hội và các cơ quan hành chính, song dư luận nước này vẫn lo ngại đạo luật sẽ bị cơ cấu quan liêu lạm dụng.

Theo Chinanews, Nội các Nhật Bản đã quyết định tiêu chuẩn cơ bản áp dụng cho “Đạo luật bảo vệ bí mật đặc biệt”. Tiêu chuẩn cơ bản này liệt kê 55 nguyên tắc bảo mật đối với người đứng đầu 19 cơ quan chính phủ như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao…bao gồm cảnh báo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, hoạt động giám sát và tình báo nước ngoài cung cấp. Bên cạnh đó, cũng có quy định về nguyên tắc bảo mật đối với công chức nhà nước bao gồm được phép điều tra lý lịch phạm tội và tình trạng cho vay, cũng như quy định bảo vệ bí mật đời tư, nghiêm cấm điều tra tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội các Nhật Bản quyết định thành lập cơ quan "Quản lý giám sát công văn độc lập" trực thuộc Nội các. Cơ quan này phụ trách thẩm tra xem bí mật có thuộc phạm vi “Đạo luật bảo vệ bí mật đặc biệt” quy định hay không, đồng thời có thẩm quyền thông qua những bí mật được xác định không thuộc phạm vi trên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại