NATO “tố” Nga tập hợp quân sự nghiêm trọng ở biên giới Ukraine

Thảo Nguyên |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 18.11 tố cáo sự tích tụ quân sự nghiêm trọng của Nga ở cả phía biên giới nước này và biên giới Ukraine, đồng thời kêu gọi Moscow rút lực lượng của mình.

Phát biểu với báo giới khi đến dự một cuộc họp với các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu, ông Stoltenberg nói rằng, NATO đã nhìn thấy sự di chuyển quân đội, trang thiết bị, xe tăng, pháo và các hệ thống phòng không tiên tiến, cho thấy sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn.

"Chúng tôi thấy sự tập hợp  quân sự của Nga ở khu vực biên giới ... Đây là một sự tập hợp quân sự nghiêm trọng và chúng tôi kêu gọi Nga rút các lực lượng của mình," ông Stoltenberg cho biết.

 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Nga phủ nhận cung cấp vũ khí hoặc lực lượng để hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Một thỏa thuận ngừng bắn được ký tại Minsk hôm 5.9 nhưng các cuộc đụng độ lại bùng nổ giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ trong thời gian gần đây.

Tuần trước, Nga cũng bác bỏ những cáo buộc tương tự của Tư lệnh quân đội NATO, Đại tướng Không quân Philip Breedlove. Ông Breedlove nói rằng, NATO phát hiện các thiết bị quân sự đến từ Nga trong khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại