Một ngày làm việc "đơn điệu" của Putin

My Lan |

Phóng viên Ben Judah, người đã dành suốt 3 năm để nghiên cứu cuộc sống của Tổng thống Nga, đã kết luận rằng, mỗi ngày của ông Putin diễn ra giống như một nghi thức và khá đơn điệu.

Lịch làm việc một ngày của Putin được gói gọn trong rất nhiều khung thời gian 15 phút và được lên kế hoạch trước hàng tháng. Đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như đơn điệu là một kế hoạch cực kỳ khoa học, chặt chẽ và hiệu quả, giúp Putin giải quyết núi công việc khổng lồ của người đứng đầu một đất nước rộng lớn.

Tổng thống Nga Putin thức dậy và bắt đầu một ngày bình thường vào khoảng 8 rưỡi sáng, ở dinh thự riêng của mình tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moscow.

Việc đầu tiên của Putin là tới phòng tập thể hình mỗi sáng cùng với chó cưng Kony thuộc dòng Labrador. Ông cũng tranh thủ khoảng thời gian này để xem các tin tức thông qua được phát trên truyền thông.

Việc đầu tiên của Putin là tới phòng tập thể hình mỗi sáng cùng với chó cưng Kony thuộc dòng Labrador. Ông cũng thường tranh thủ khoảng thời gian này để xem các tin tức được phát trên truyền thông.

Sau đó là thời gian dành cho bơi lội tại một bể bơi gồm 2 hồ bơi nhỏ - một nước nóng, một nước lạnh. Theo các trợ lý của ông Putin, đây là nơi mà ông chủ điện Kremlin đưa ra nhiều quyết định liên quan tới nước Nga.

Sau đó là thời gian dành cho bơi lội tại một bể bơi gồm 2 hồ bơi nhỏ - một nước nóng, một nước lạnh. Theo các trợ lý của ông Putin, đây là nơi mà ông chủ điện Kremlin suy tính chuyện quốc gia đại sự.

Chú chó Kony tha thẩn bên hồ bơi đợi chủ.

Chú chó Kony tha thẩn bên hồ bơi đợi chủ.

Phô mai tươi, trứng ốp hoặc cháo, cùng một ly cocktail hoa quả do chính ông Putin tự làm là thực đơn dành cho bữa sáng của Tổng thống Nga. Tất cả các thực phẩm đều phải được đảm bảo là hàng tươi sống, chủ yếu lấy từ trang trại của Giáo chủ Patricarch Kirill, người đứng đầu Chính thống giáo Nga.
Đoàn xe hộ tống Tổng thống chỉ mất 25 phút để đi từ dinh thự của ông tới điện Kremlin, bởi trong thời gian đó, đường phố tại Moscow đều bị chặn cho xe Tổng thống đi qua.

Đoàn xe hộ tống ông Putin đã chờ sẵn ở ngoài cửa dinh thự và chỉ mất 25 phút để di chuyển tới điện Kremlin, bởi trong thời gian đó, đường phố tại Moscow đều bị chặn cho xe Tổng thống đi qua.

Tuy nhiên, cũng có những khi, ông Putin lựa chọn đi làm bằng chuyên cơ riêng, nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Tuy nhiên, cũng có những khi, ông Putin lựa chọn đi làm bằng chuyên cơ riêng, nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Chiếc máy bay 2 tầng này giống một văn phòng sang trọng. Tại đó có phòng riêng cho các cuộc hội họp, đàm phán và có cả một phòng bếp, nơi đầu bếp và các nhân viên phục vụ luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từ ông chủ của mình.

Ông Putin tranh thủ đọc một số tài liệu trên đường đi làm.

Ông Putin tranh thủ đọc một số tài liệu trên đường đi làm.

Giờ làm việc chính của người đàn ông quyền lực nhất thế giới bắt đầu từ đầu giờ chiều bằng việc đọc các báo cáo tóm tắt trong các tập tài liệu dày cộp, được bọc bằng da. Tập tài liệu đầu tiên là báo cáo về các vấn đề trong nước, do cơ quan tình báo nội địa Nga FSB thực hiện. Tập tài liệu thứ 2 gồm các vấn đề quốc tế, do cơ quan tình báo nước ngoài của Nga SVR tổng kết. Tập tài liệu thứ 3 là các vấn đề về chính phủ, do Cơ quan Bảo vệ liên bang Nga (FSO) soạn thảo.

Giờ làm việc chính của người đàn ông quyền lực nhất thế giới bắt đầu từ đầu giờ chiều bằng việc đọc các báo cáo tóm tắt trong các tập tài liệu dày cộp, được bọc bằng da. Tập tài liệu đầu tiên là báo cáo về các vấn đề trong nước, do cơ quan tình báo nội địa Nga FSB thực hiện. Tập tài liệu thứ 2 gồm các vấn đề quốc tế, do cơ quan tình báo nước ngoài của Nga SVR tổng kết. Tập tài liệu thứ 3 là các vấn đề về chính phủ, do Cơ quan Bảo vệ liên bang Nga (FSO) soạn thảo.

Tập tài liệu dày nhất được chuẩn bị theo yêu cầu của Tổng thống Nga, chính là các tin tức trên truyền thông. Bản tổng hợp các tin tức quan trọng nhất của truyền thông Nga luôn là thứ đầu tiên ông mở tới. Có một điều đặc biệt là, đối với ông Putin, việc đọc các báo lá cải - những tờ báo thu hút hàng triệu độc giả, còn quan trọng hơn là theo dõi thông tin trên các báo nghiêm ngắn. Các phụ tá của Tổng thống Nga nói rằng, ông đặc biệt thích thú với chuyên mục viết về ông của tác giả Andrey Kolesnikov trên tờ Kommertsant và luôn đọc cho bằng hết.
Tin tức từ báo nước ngoài là thứ mà Tổng thống Putin ít quan tâm hơn cả. Các thông tin loại này, kể cả tin không mấy tốt đẹp, đều được văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao tổng hợp lại. Họ thậm chí còn phải tập hợp lại các tài liệu nguyên bản tiếng Đức - ngôn ngữ mà cựu điệp viene KGB này rất thông thạo.

Tin tức từ báo nước ngoài là thứ mà Tổng thống Putin ít quan tâm hơn cả. Các thông tin loại này, kể cả tin không mấy tốt đẹp, đều được văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao tổng hợp lại. Họ thậm chí còn phải tập hợp lại các tài liệu nguyên bản tiếng Đức - ngôn ngữ mà cựu điệp viene KGB này rất thông thạo.

Tổng thống Putin rất hiếm khi sử dụng internet. Song cũng có những lúc, các cố vấn vẫn phải đưa cho ông xem các đoạn video châm biếm được tải lên trên mạng, bởi ông cần biết, người ta đang châm biếm nước Nga ra sao.

Tổng thống Putin rất hiếm khi sử dụng internet. Song cũng có những lúc, các cố vấn vẫn phải đưa cho ông xem các đoạn video châm biếm được tải lên trên mạng, bởi ông cần biết, người ta đang châm biếm nước Nga ra sao.

Các cuộc diện kiến, hội họp diễn ra rất thường xuyên trong lịch trình làm việc của Tổng thống Nga. Từ những cuộc họp quan trọng...

Các cuộc diện kiến, hội họp diễn ra rất thường xuyên trong lịch trình làm việc của Tổng thống Nga. Từ những cuộc họp quan trọng...

...những cuộc gặp riêng...

...những cuộc gặp riêng...

... các cuộc họp báo...

... các cuộc họp báo...

... tới các cuộc gặp, nói chuyện xã giao.

... tới những cuộc gặp, nói chuyện xã giao.

Công việc của một Tổng thống khiến ông Putin dường như không thể rời mắt khỏi công việc, ngay cả khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, cũng có những lúc, ông vẫn dành thời gian để theo dõi các chương trình tivi mà mình yêu thích.

Công việc của một Tổng thống khiến ông Putin dường như không thể rời mắt khỏi công việc, ngay cả khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, cũng có những lúc, ông vẫn dành thời gian để theo dõi các chương trình tivi mà ông quan tâm.

Không chỉ là ngày thường, mà ngay cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, Tổng thống Nga vẫn rất bận rộn. Song, lịch trình của ông có đôi chút lộn xộn hơn - thi thoảng, ông dành thời gian vào buổi chiều để học, đa phần là học tiếng Anh cùng với gia sư riêng.

Không chỉ là ngày thường, mà ngay cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, Tổng thống Nga vẫn rất bận rộn. Song, lịch trình của ông có đôi chút lộn xộn hơn - thi thoảng, ông dành thời gian vào buổi chiều để học, đa phần là học tiếng Anh cùng với gia sư riêng.

Ngoài ra, ông Putin còn dành thời gian luyện tập Khúc côn cầu, môn thể thao mà ông yêu thích. Cứ vài tuần, ông lại tổ chức một trận đấu.
Tổng thống chỉ mời những người bạn - hầu hết tới từ St. Peterburg, các cộng sự cũ và những người ông tin tưởng tới xem, và thậm chí là tham gia trận khúc côn cầu của mình. Trong khi đó, các vệ sĩ của Putin và Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev lại thường được chiêu mộ trở thành tuyển thủ trong các trận đấu này.

Tổng thống chỉ mời những người bạn - hầu hết tới từ St. Peterburg, các cộng sự cũ và những người ông tin tưởng tới xem, và thậm chí là tham gia trận khúc côn cầu của mình. Trong khi đó, các vệ sĩ của Putin và Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev lại thường được chiêu mộ trở thành tuyển thủ trong các trận đấu này.

Tổng thống Nga thường kết thúc công việc và đi ngủ khi đã khuya.

Tổng thống Putin có thói quen làm việc muộn tại dinh thự riêng, bởi đó là lúc trí óc ông thực sự minh mẫn. Ông cũng triệu tập cả cấp dưới tới nếu thấy cần thiết. Một ngày của Tổng thống Nga thường xuyên kết thúc khi trời đã về rất khuya.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại