Hổ của Putin muốn bỏ Trung Quốc trở về Nga

M.Y |

Kuzya, con hổ Siberia được Tổng thống Nga Putin thả lại vào tự nhiên từ tháng 5 vừa qua, đã được tìm thấy gần một dòng sông ở biên giới Trung – Nga và có thể đang tìm cách trở về nhà.

Báo chí Trung Quốc hôm 17.11 cho biết, con hổ đang đi dọc theo bờ sông Hắc Long. Các chuyên gia đưa ra kết luận này sau khi phân tích các dữ liệu vệ tinh mà thiết bị dò tìm được gắn trên cổ con hổ.

Có thể con hổ đang tìm cách vượt qua sông, nhưng có lẽ phải ít nhất 10 ngày nữa dòng sông đóng băng hoàn toàn thì nó mới  vượt sông được.

Kuzya lần đầu được nhìn thấy ở Trung Quốc là hồi tháng 10 vừa qua ở khu bảo tồn thiên nhiên Thái Bình Quốc.

Ông Chen Zhigang, giám đốc khu bảo tồn Hắc Long Giang nói rằng, hổ Kuzya có vẻ vẫn khỏe mạnh.

“Có thể nó đang tính việc quay về Nga, song băng trôi đang mở rộng vào mùa này nên nó chỉ có thể đi dọc bờ sông mà ngắm nghía tình hình”.

Các nhân viên khu bảo tồn Hắc Long Giang cho biết, họ đang làm tất cả những gì tốt nhất có thể để bảo vệ hổ Kuzya.

Hơn 60 camera tia cực tím đã được lắp đặt trong khu vực để giúp theo dấu con hổ và các nhân viên cũng đã được triển khai để bảo đảm an toàn cho nó.

Trong bữa tiệc tại APEC tuần trước, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện việc đi xem hổ. Ông Tập nói với ông Putin rằng chính phủ đang bảo vệ Kuzya và ông Putin nói ông tin rằng con hổ sẽ thích cuộc sống trên lãnh thổ nước bạn của Nga – báo chí Trung Quốc cho biết.

Các nhà khoa học ước tính còn khoảng 500 con hổ Siberia sống trong tự nhiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại