Những tai nạn dở khóc dở cười của ngư lôi Mk 46

Tuấn Trung |

Ngư lôi hạng nhẹ Mk 46 là vũ khí chống ngầm chủ yếu, trang bị cho tàu chiến mặt nước và máy bay tuần tra săn ngầm của nhiều quốc gia trên thế giới.

Mk 46 là ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ giữ vai trò xương sống trong Hải quân Mỹ và nhiều nước NATO, có thể trang bị cho các loại tàu chiến mặt nước và máy bay tuần tra săn ngầm. Từ biến thể Mk 46 Mod 0 sản xuất năm 1963 cho đến Mk 46 Mod 5 hiện tại là một quá trình dài liên tục phát triển.

Ngư lôi Mk 46 Mod 5 có trọng lượng 231 kg; dài 2,59 m; đường kính 324 mm; tầm bắn 11 km; tốc độ 74 km/h; độ sâu hoạt động tối đa 365 m; mang theo đầu đạn 44 kg HE. Ngư lôi Mk 46 khi bắn sẽ được đẩy khỏi ống phóng bằng năng lượng khí nén.

Dưới đây là hình ảnh một vụ phóng ngư lôi bình thường trong cuộc diễn tập bắn đạn thật của Hải quân Australia:

Khinh hạm HMAS Stuart của Hải quân Australia bắn ngư lôi MU90 Impact

Do được đẩy khỏi ống phóng bằng áp lực khí nén nên đôi khi trong quá trình bắn đã xảy ra những tình huống dở khóc dở cười. Trong trường hợp dưới đây, áp lực khí nén đã không đủ để đẩy quả ngư lôi Mk 46 khỏi ống phóng, khiến nó lơ lửng và mắc kẹt lại.

Ngư lôi Mk 46 bị kẹt lại trên ống phóng

Còn trong trường hợp này, ngư lôi được đẩy khỏi ống phóng để hướng tới mục tiêu tàu ngầm giả định, tuy nhiên nó lại trồi lên khỏi mặt nước chứ không lặn xuống và mất ổn định hoàn toàn, quả thứ hai còn tệ hơn khi nó đã lộn nhào ngay khi ra khỏi ống phóng.

2 lần phóng lỗi liên tiếp của ngư lôi Mk 46

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại