ẢNH: Màn duyệt binh hoành tráng nhất thập kỷ của Indonesia

Ly Vy |

Hơn 20.000 binh sĩ, 230 máy bay quân sự, 149 xe quân sự, hàng chục tàu chiến của Indonesia đã tham gia lễ duyệt binh lớn nhất trong 10 năm qua để kỷ niệm 69 năm thành lập quân đội.

Quân đội Indonesia đã kỷ niệm 69 năm ngày thành lập quân đội vào hôm qua (7/10) với những màn biểu diễn hoành tráng. Theo tờ Wall Street Journal, hơn 20.000 binh sĩ, 230 máy bay quân sự, 149 xe quân sự và hàng chục tàu chiến đã tham gia buổi lễ. Đây là lực lượng tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội lớn nhất trong vòng 10 năm ông Susilo Bambang Yudhoyono giữ cương vị Tổng thống.

Tờ The Jakarta Post cho biết ngày thành lập quân đội Indonesia diễn ra vào ngày 5/10 hàng năm, tuy nhiên, ngày lễ năm nay được tổ chức dời vào ngày 07-10 do ngày 05-10 trùng với ngày đại lễ Idul Adha của người theo đạo Hồi (Indonesia là một trong những quốc gia có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới).

Tham dự buổi lễ có Tổng thống sắp mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono.

Để chuẩn bị cho ngày lễ này, từ ngày 05-10, các quân binh chủng thuộc quân đội Indonesia đã tiến hành tập luyện tại căn cứ Không quân Juanda ở Surabaya, East Java.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Cuộc duyệt binh có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng Hải - Lục - Không quân của quân đội Indonesia.

Cuộc duyệt binh có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng Hải - Lục - Không quân của quân đội Indonesia.

Trong đợt này, Indonesia đã trình làng những loại vũ khí mới nhất mà họ vừa sở hữu như: xe tăng Leopard 2A4, xe chiến đấu bộ binh Marder, hệ thống pháo phòng không Skyshield,...

Trong đợt này, Indonesia đã trình làng những loại vũ khí mới nhất mà họ vừa sở hữu như: xe tăng Leopard 2A4, xe chiến đấu bộ binh Marder, hệ thống pháo phòng không Skyshield,...

Máy bay Su-27SK của Không quân Indonesia.

Máy bay Su-27SK của Không quân Indonesia.

Tàu Hải quân Indonesia trình diễn bắn rocket chống ngầm.

Tàu Hải quân Indonesia trình diễn bắn rocket chống ngầm.

3 tàu tên lửa lớp Bung Tomo mà Hải quân Indonesia vừa tiếp nhận cũng tham gia buổi lễ.
3 tàu tên lửa lớp Bung Tomo mà Hải quân Indonesia vừa tiếp nhận cũng tham gia buổi lễ.
3 tàu Sigma 9113 của Hải quân Indonesia.

3 tàu Sigma 9113 của Hải quân Indonesia.

Trực thăng Mi-35.

Trực thăng Mi-35.

Tên lửa chống hạm Yakhont.

Tên lửa chống hạm Yakhont.

Tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Tên lửa C-705 của Trung Quốc chế tạo trang bị trên các tàu tên lửa cao tốc mà Indonesia tự đóng.

Tên lửa C-705 do Trung Quốc sản xuất. Indonesia hiện trang bị loại tên lửa này trên các tàu tên lửa cao tốc mà nước này tự đóng.

Hệ thống phòng không Skyshield.

Hệ thống phòng không Skyshield.

Một số hình ảnh khác trong ngày kỷ niệm:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại