TQ tố Nhật khơi lại vụ "lính ngụy trang ngư dân" để cầu cứu Mỹ

Hải Võ |

Chính phủ Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, mục đích được cho là nhằm đối phó với Trung Quốc.

Trang Sohu (Trung Quốc) dẫn bài viết "Sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ chủ yếu nhằm vào Trung Quốc" đăng tải trên tờ Asahi Shinbun (Nhật Bản) hôm 4/10. Theo đó, báo cáo liên quan phương châm hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ của chính phủ 2 nước cho biết, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ gia tăng sự hỗ trợ đối với Mỹ. Đặc biệt, sửa đổi trong phương châm hợp tác quốc phòng của chính phủ Nhật - Mỹ chủ yếu nhằm mục đích nhanh chóng tăng cường quân lực đối phó với Trung Quốc.

Thứ trưởng Mỹ: Động đến Nhật, Mỹ sẽ đáp trả bằng quân sự! Thứ trưởng Mỹ: "Động đến Nhật, Mỹ sẽ đáp trả bằng quân sự!"

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Robert O. Work đã có bài phát biểu liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại đảo Senkaku/Điếu Ngư cùng các đảo phụ cận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto hôm 3/10 phát biểu trước Ủy ban ngân sách Quốc hội nước này, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác sửa đổi. "Môi trường an ninh toàn cầu đang có sự thay đổi, Nhật - Mỹ cần phải sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng nhằm bắt nhịp với những biến đổi đó" - Ông Eto nói.

Đây là lần đầu chính phủ Nhật Bản và Mỹ sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng kể từ năm 1997. Theo Sohu, biến đổi trong "môi trường an ninh toàn cầu" mà ông Eto nhắc đến chính là việc Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân, và một vấn đề lớn hơn chính là Trung Quốc.

Theo Asahi, Trung Quốc đã nhiều lần cho thuyền công vụ xâm nhập vùng biển gần khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã thiết lập vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông bao phủ không phận đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bên cạnh đó, Nhật Bản cáo buộc chiến đấu cơ của Trung Quốc cũng có nhiều vụ cố tình áp sát máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Nhật cho rằng vụ lính Trung Quốc ngụy trang thành ngư dân lên đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 4/2014 có tính chất nghiêm trọng và thúc giục Mỹ nhanh chóng tiến hành thỏa thuận sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng song phương, cho phép Nhật chủ động hơn.

Nhật cho rằng vụ lính Trung Quốc "ngụy trang thành ngư dân" lên đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 4/2014 có tính chất nghiêm trọng và thúc giục Mỹ nhanh chóng tiến hành thỏa thuận sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng song phương, cho phép Nhật "chủ động hơn".

Sohu cho hay, nhằm có biện pháp cụ thể để đối phó với "uy hiếp" từ phía Trung Quốc, lần này Nhật Bản đã chủ động đề nghị Mỹ sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng. Sohu nhận định, Nhật Bản đã đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc nước này cáo buộc lực lượng vũ trang (Trung Quốc) ngụy trang thành ngư dân đổ bộ lên đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 4 năm nay.

Sohu đánh giá, trong thời điểm Mỹ phải cắt giảm ngân sách quốc phòng do gặp khó khăn về tài chính, hơn lúc nào hết nước này mong muốn Nhật Bản có đủ năng lực gánh vác trọng trách gìn giữ an ninh tại khu vực Đông Á, trước tình hình Trung Quốc đang ngày càng thể hiện mình là một thế lực đáng gờm trên biển Hoa Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại