Vừa "tay bắt mặt mừng", Triều Tiên - Hàn Quốc lại bắn nhau

Hải Võ |

Tin từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, sáng nay đã xảy ra một vụ xung đột giữa phía Hàn Quốc và tàu tuần tra Triều Tiên tại "giới tuyến phía Bắc" do Hàn Quốc vạch ra.

Tân Hoa Xã sáng nay (7/10) dẫn nguồn hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho hay, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã vượt qua "giới tuyến phía Bắc" ở vùng biển phía Tây và đã có nổ súng giữa hai bên.

Theo đó, thời gian diễn ra vụ xung đột trên vào khoảng 7h50 sáng nay (giờ Việt Nam), vị trí gần khu vực đảo Yeonpyeong.

Giới tuyến phía Bắc do Hàn Quốc và Mỹ vạch ra (màu xanh) và Đường cảnh giới phương Nam của Triều Tiên (màu đỏ).

"Giới tuyến phía Bắc" do Hàn Quốc và Mỹ vạch ra (màu xanh) và "Đường cảnh giới phương Nam" của Triều Tiên (màu đỏ).

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết vụ việc chưa dẫn đến thương vong và Hàn Quốc chỉ nổ súng về phía tàu tuần tra Triều Tiên "với mục đích cảnh cáo".

Theo BBC, tàu Hàn Quốc đã nổ súng trước, tàu tuần tra Triều Tiên bắn trả. Sau một vài phát súng giao tranh, tàu Triều Tiên đã rút lui về vùng biển của nước này kiểm soát.

Được biết, mâu thuẫn tại khu vực biên giới vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn luôn tồn tại. Hàn Quốc đã đơn phương vạch ra "giới tuyến phía Bắc" tại khu vực các đảo ở vùng biển phía Tây và bờ biển Tây Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên không thừa nhận giới tuyến này.

Tờ A4 bí ẩn khiến Thủ tướng Hàn 2 lần hội kiến Bộ 3 Triều Tiên Tờ A4 bí ẩn khiến Thủ tướng Hàn 2 lần hội kiến Bộ 3 Triều Tiên

Tân Hoa Xã ngày 4/10 đã có bài phân tích, liệu chuyến đi bất thường của Bộ 3 quyền lực Triều Tiên tới Hàn Quốc có chỉ dừng lại ở việc... xem lễ bế mạc ASIAD?

Vụ xung đột trên diễn ra trong thời điểm quan hệ liên Triều được cho là đang có những dấu hiệu ấm lên sau khi Triều Tiên cử Đoàn đại biểu cấp cao do tướng Hwang Pyong-so dẫn đầu tới Incheon (Hàn Quốc) tham dự lễ bế mạc Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) hôm 4/10 vừa qua.

Tại Incheon, Đoàn đại biểu Triều Tiên đã 2 lần hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Jung Hong-won và tiến hành cuộc hội đàm không chính thức với Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae và Giám đốc Cơ quan an ninh Kim Kwan-jin của Hàn Quốc. Hai bên cũng đã thỏa thuận tiến hành một cuộc gặp cấp cao vào cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11 tới đây.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc cũng cho hay, vụ va chạm sáng nay sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận nối lại đàm phán cấp cao của 2 nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại