Đua tiêm kích thế hệ 5 trên tàu sân bay, TQ có thể thắng Mỹ?

Ly Vy |

Trung Quốc và Mỹ nhiều khả năng sẽ rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang mới khi cả 2 quốc gia này tìm cách phát triển máy bay tàng hình thế hệ 5 có thể cất cánh từ tàu sân bay.

Trang mạng Business Insider đăng bài viết cho hay: Theo David Axe, phóng viên chuyên về mảng quân sự (từng cộng tác với tạp chí Diplomat, Đài tiếng nói Hoa Kỳ...), Trung Quốc đã đặt mô hình tiêm kích thế hệ 5 J-31 với kích thước gần thật lên trên mô hình tàu sân bay duy nhất của nước này.

Trung Quốc thường thử nghiệm loại vũ khí mới trước khi đưa vào trang bị bằng việc chế tạo các mô hình mẫu trước tiên, mặc dù J-31 đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm vào tháng 06 vừa qua.

Máy bay tàng hình thế hệ 5 J-31 của Trung Quốc.

Máy bay tàng hình thế hệ 5 J-31 của Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc thực sự lên kế hoạch triển khai J-31 trên tàu sân bay Liêu Ninh thì đây sẽ là đối thủ trực tiếp của máy bay F-35C Mỹ. F-35C dự kiến được trang bị trên các tàu sân bay của Mỹ vào năm 2018, đây cũng sẽ là loại máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới được triển khai trên biển.

Khao khát sở hữu các công nghệ quân sự tiên tiến của Trung Quốc xuất hiện vào thời điểm Mỹ muốn xoay trục trong lĩnh vực ngoại giao và quân sự sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc đã nhận thấy nguy cơ mất ưu thế nếu như Mỹ tăng cường ảnh hưởng ở châu Á và Bắc Kinh đang cố gắng làm đối trọng với bất kỳ mối gia tăng ảnh hưởng nào của Washington tại khu vực sân sau của mình.

Biến thể F-35C được thiết kế hoạt động trên tàu sân bay truyền thống với cánh có thể gấp lại, diện tích các cánh điều khiển lớn hơn nhằm giúp điều khiển dễ dàng ở tốc độ thấp, và hệ thống hạ cánh chắc chắn hơn để chịu tải trọng khi hạ cánh. Trong ảnh là mẫu F-35C thử nghiệm cất cánh bằng máy phóng trên mặt đất.

F-35C thử nghiệm cất cánh bằng máy phóng trên mặt đất.

Việc có thể triển khai máy bay thế hệ 5 trên biển sẽ là một lợi ích vô cùng lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc, khả năng này có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng ở khu vực Biển Đông đến biển Hoa Đông, một loại máy bay thế hệ 5 cất cánh từ tàu sân bay có thể mang lại cho Trung Quốc khả năng tấn công đầu tiên trong trường hợp có chiến tranh nổ ra.

Ngoài J-31, Trung Quốc cũng đang trong quá trình đóng thêm 2 tàu sân bay cho hạm đội của mình. Một trong số đó sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có kích thước lớn như các siêu tàu sân bay của Mỹ.

Hoàn Cầu: J-31 có thể khiến F-35 Mỹ không còn đất diễn Hoàn Cầu: J-31 có thể khiến F-35 Mỹ không còn đất diễn

(Soha.vn) - Theo Hoàn Cầu, với độ tiên tiến không kém gì F-35 nhưng lại có giá thành thấp hơn, J-31 sẽ được hầu hết các quốc gia đang phát triển lựa chọn thay vì F-35 Mỹ.

Trung Quốc cũng đang phát triển một mẫu máy bay tàng hình thế hệ 5 khác là J-20. Hiện tại, J-20 đang trong giai đoạn thử nghiệm với nguyên mẫu và còn cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Tuy nhiên, mẫu máy bay này có thể là tác nhân làm thay đổi cuộc chơi ở châu Á, J-20 có thiết kế được cho là đánh cắp ý tưởng từ cả 2 mẫu máy bay thế hệ 5 F-22 và F-35 của Mỹ.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20

So với J-20, J-31 được đánh giá cao hơn về mặt thiết kế. Giám đốc viện thiết kế máy bay MiG của Nga gọi J-31 là "thiết kế nội địa thành công".

Rất có thể Trung Quốc sẽ phát triển J-31 song song cùng với J-20. Điều này cũng tương tự như việc Mỹ sử dụng cả F-22 và F-35.

Trung Quốc cũng có thể phát triển J-31 dành riêng cho thị trường xuất khẩu và trở thành đối thủ của F-35. Trong trường hợp này, Bắc Kinh có thể tự coi mình là nhà cung cấp vũ khí tương lai cho những quốc gia mà Mỹ không muốn bán.

TQ lo máy bay ế ẩm vì… tiêm kích “hàng thải” của Mỹ TQ lo máy bay ế ẩm vì… tiêm kích “hàng thải” của Mỹ

Ông Ma nhận định rằng TQ cũng có những thách thức trong việc xuất khẩu máy bay chiến đấu, do ngày càng nhiều chiến đấu cơ thế hệ 4 của Mỹ bắt đầu bị loại khỏi biên chế.

Một trong những ứng viên có thể mua máy bay thế hệ 5 của Trung Quốc là Pakistan. Hai quốc gia này vốn đã có hợp tác trong việc chế tạo máy bay chiến đấu và 54 % số vũ khí hiện nay của Pakistan là có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc bán máy bay thế hệ 5 cho Pakistan có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ, nước hiện đang có chương trình phát triển máy bay thế hệ 5 với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại