TQ tăng cường huấn luyện đặc nhiệm nhằm mục tiêu cực kỳ nguy hiểm

Nhật Minh |

TQ chú trọng đầu tư vào các lực lượng đặc nhiệm trong bối cảnh căng thẳng tăng cao tại khu vực Đông Á, do những động thái hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng.

Trang mạng Business Insider (Mỹ) ngày 21/9 đăng bài viết cho hay: Trung Quốc tự coi mình là siêu cường đang lên trên thế giới. Vì vậy, lực lượng đặc nhiệm nước này phải trải qua khóa huấn luyện với cường độ rất cao để đảm bảo rằng các binh sĩ hàng đầu của họ càng linh hoạt, đa tài càng tốt.

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đảm nhiệm các hoạt động biệt kích, chống khủng bố và các chiến dịch tác chiến phản ứng nhanh.

Trong 2 năm qua, các đơn vị đặc nhiệm Trung Quốc đã giành vị trí thứ nhất tại giải thi đấu Warrior Competition thường niên tổ chức tại Jordan, cạnh tranh với các lực lượng đến từ 18 quốc gia, trong đó có Mỹ và Nga.

Theo Business Insider, thứ hạng cao của Trung Quốc trong cuộc thi này cho thấy chất lượng đào tạo và trang bị cho các binh sĩ nước này đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, đáng chú ý là Trung Quốc chú trọng đầu tư vào các lực lượng đặc nhiệm trong bối cảnh căng thẳng tăng cao tại khu vực Đông Á, do những động thái hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp lãnh hải, và thái độ ngang ngược của Bắc Kinh khi đòi vẽ lại đường biên giới.

Căng thẳng đã tăng lên tới mức độ mà một vị giáo sư tại Đại học quốc phòng Trung Quốc nhận định rằng Thế chiến III có thể sẽ nổ ra vì tranh chấp biển đảo và Trung Quốc sẽ là nước ở tuyến đầu.

Các lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc có thể được tạo ra và nuôi dưỡng với ý đồ triển khai quân sự như vậy.

Một đoạn video từ kênh truyền hình CCTV7 của Trung Quốc đã cho thấy cái nhìn chi tiết về các hoạt động đào tạo, huấn luyện mà lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc tại Hồng Kông đang trải qua.

Cũng có khả năng đoạn video này không phản ánh đúng hoàn toàn chế độ đào tạo của Trung Quốc mà là một màn trình chiếu được sắp xếp tỉ mỉ để phô diễn năng lực quân sự và sức mạnh của Trung Quốc.

Nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy Trung Quốc đang có thái độ nghiêm túc về việc phát triển một thành phần đặc nhiệm cho quân đội, đồng thời thi hành các chính sách có thể dẫn tới những thay đổi lớn đối với tình hình an ninh trong khu vực.

Khóa đào tạo các lực lượng đặc nhiệm đòi hỏi sự kết hợp giữa huấn luyện thể chất và chiến thuật, kèm theo các bài tập phối hợp.

 

Các học viên cạnh tranh nhau trong các bài tập thể chất ở môi trường khắc nghiệt...

 

... cũng như các bài kiểm tra kỹ năng, như đi trên cầu treo.

 

Trong một số bài tập, các học viên phải trườn qua bùn dưới hàng rào lửa và vượt qua các vụ nổ mô phỏng.

Sau đó, các học viên còn phải trườn qua hàng rào dây thép gai.

Họ cũng luyện tập chiến đấu với những con dao thật

Các xạ thủ bắn tỉa trong các lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc còn tập tiêu diệt những mục tiêu bé như một chiếc nắp chai từ khoảng cách hàng trăm mét.

 

Và có cả những bài tập với các loại xe chuyên dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại