Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với VN là điều thông thường

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 24/9 cho biết Việt Nam hoan nghênh Mỹ tiến tới chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

"20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa mối quan hệ với Mỹ và vào năm 2013 hai nước thiết lập mối quan hệ toàn diện", Reuters dẫn lời Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết trong một sự kiện tại Hội Á châu ở New York, Mỹ. "Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam là điều không bình thường", ông nói thêm.

Theo tờ VnExpress, phát biểu của ông Phạm Bình Minh được đưa ra sau khi có các thông tin cho hay Washington đang tiến gần hơn tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí để giúp Việt Nam đối phó với những thách thức trên biển. Các quan chức Mỹ thạo tin nói loại thiết bị mà Mỹ muốn bán cho Việt Nam có thể là máy bay săn ngầm P-3.

Theo lời ông Phạm Bình Minh, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là một bước đi thông thường trong các bước nối lại dần dần các mối liên kết giữa Mỹ và Việt Nam. Những tháng gần đây, hai bên đã có hàng loạt các cuộc gặp quân sự và ngoại giao cấp cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Phan Lê.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Phan Lê.

Mặc dù tranh chấp trên biển với Trung Quốc và các nước khác về vấn đề biển Đông đang nổi lên là điểm nóng trong khu vực nhưng ông Minh bác bỏ ý kiến cho rằng việc Mỹ chấm dứt cấm vận vũ khí với Việt Nam có thể chọc giận Trung Quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam vẫn có thể mua vũ khí của các nước khác cho dù Washington có dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí hay không.

Hãng tin quốc tế Reuters khẳng định Việt Nam bấy lâu nay vẫn mua nhiều vũ khí của Nga.

Ông Phạm Bình Minh hôm 23/9 tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về khí hậu tại New York và thay mặt chính phủ Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của hội nghị.

Trong chuyến làm việc tại Mỹ, ông còn dự nhiều sự kiện khác trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ không chính thức, và gặp làm việc với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại