Bị ném đá khi đi xe khách, thiếu nữ chấn thương sọ não

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2014 đến nay, có hơn 200 vụ xe khách khi đang lưu thông bị ném vỡ kính và làm bị thương hành khách.

 Tình trạng hàng trăm xe khách lưu thông trên các tuyến đường từ Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đến các tỉnh khác bị ném đá, gây thương tích cho hành khách và hư hại phương tiện, đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. 

 Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2014 đến nay, có hơn 200 vụ xe khách khi đang lưu thông bị ném vỡ kính và làm bị thương hành khách. Công ty Bảo Việt Gia Lai đã làm thủ tục bảo hiểm bồi thường cho các xe khách với số tiền trên dưới 1 tỷ đồng. Các đối tượng bất hảo thường rình rập ở những đoạn đường vắng trên các đoạn tuyến Quốc lộ 14, các tuyến Pleiku - TPHCM, Pleiku - Đà Nẵng, Quốc lộ 19 rồi bất ngờ ném đá liên tục vào những chiếc xe khách đang lưu thông, chủ yếu là xe giường nằm. Tình trạng này khiến hành khách, tài xế, nhà xe phải đối mặt với những hiểm nguy bất ngờ, gây phẫn nộ trong dư luận.  

Chị Phạm Thị Thu Hằng (trú phường Hoa Lư, TP.Pleiku) bức xúc: “Vé xe giường nằm từ Gia Lai đi Sài Gòn 270.000 đồng/người. Nhưng vì sợ bị ném đá, ngày 10-9 vừa qua, gia đình ba người chúng tôi buộc phải mua vé máy bay, hết tổng cộng 2,55 triệu đồng/3 vé. Vợ chồng tôi đưa con đi chữa bệnh, đã khó khăn lại tốn kém thêm. Mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm bắt được những kẻ độc ác và trừng trị bọn chúng”.

Riêng từ đầu tháng 9-2014 đến nay, đã có trên 10 vụ xe khách bị ném đá gây vỡ kính và một số hành khách bị thương. Ngày 3-9-2014, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã bắt được ba nghi phạm, gồm: Rmah Hội (15 tuổi), Ksor Tý (14 tuổi) và Rmah Chuân (23 tuổi) - đều trú huyện Chư Pưh khi chúng ném vỡ kính ôtô tải BS: 49C-058.48 do anh Lê Tấn Vũ Hoàng điều khiển trên Quốc lộ 14, hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Thiệt hại trong vụ này là 3,5 triệu đồng. Nghiêm trọng nhất là hồi tháng 7-2013, xe khách của hãng xe Thế Hiển khi đi qua địa phận xã Đắk Nuê, huyện Lắk (Đắk Lắk) đã bị ném đá khiến chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (21 tuổi) bị chấn thương sọ não.

Tại tỉnh Kon Tum, tình trạng xe khách bị ném đá liên tục xảy ra khiến các nhà xe lo sợ, buộc phải làm đơn nhờ Công an TP.Kon Tum can thiệp. Một số chủ xe tại tỉnh Kon Tum chạy các tuyến: Thừa Thiên - Huế - Đắk Lắk, Gia Lai - Đà Nẵng phản ánh: vào các đêm 23, 25-4-2014, khi đến địa phận xã Hòa Bình, TP.Kon Tum thì bị một nhóm người ném đá làm vỡ kính, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Một số xe khách lắp kính xịn, khi bị ném đá, may mắn kính chỉ bị nứt rạn, không nguy hiểm đến hành khách trong xe.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng đã có công văn chỉ đạo các sở ngành liên quan và chính quyền các huyện, thị trong tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, làm rõ các đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm.

Trước đó, năm 2010, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt, xử lý bốn đối tượng chuyên rình rập ném đá vào xe khách lưu thông trên đường cao tốc. Năm 2005, cơ quan chức năng tại một số tỉnh miền Trung đã bắt và xử lý hàng chục đối tượng có hành vi ném đá vào những đoàn tàu chạy ngang qua. Vấn nạn này tại các tỉnh Tây nguyên cần sớm xử lý dứt điểm, để đảm bảo an toàn cho người dân và các doanh nghiệp vận tải xe khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại