Ảnh+Video: VN chế tạo nhiều khí tài quang, quang-điện tử hiện đại

NHT - Thiên Minh |

(Soha.vn) - Nhiều sản phẩm khí tài quang, quang-điện tử do VN tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đã được trưng bày tại Hội thảo khoa học về khí tài quang, quang-điện tử VN.

Bản tin thời sự phát sóng lúc 20h hôm qua của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã đưa tin về Hội thảo khoa học về khí tài quang, quang-điện tử tổ chức ngày 7/8 tại Hà Nội.

Theo đó, trước thực tế trang bị khí tài quang, quang-điện tử, kính ngắm hiện còn thiếu so với nhu cầu, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư các thiết bị này.

Những sản phẩm được giới thiệu tại Hội thảo do các đơn vị như Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục kỹ thuật, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự và nhiều đơn vị khác sản xuất.

Nhiều sản phẩm khí tài quang, quang-điện tử hiện đại phục vụ cho tác chiến ban đêm, hỗ trợ lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư làm nhiệm vụ chủ quyền biển đảo đã xuất hiện trong gian trưng bày của Hội thảo. Điều này mở ra hướng phát triển nhiều tiềm năng về sản xuất khí tài quang-quang điện tử trong quân đội.

Theo báo Quân đội Nhân Dân, tại hội thảo lần này, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã giới thiệu 13 sản phẩm về khí tài quang, quang-điện tử. Một số sản phẩm tiêu biểu được trưng bày như: Kính ngắm ban đêm NVS-1BT cho súng trường bắn tỉa SVD 7,62mm; Thiết bị ngắm bắn nhanh ngày đêm bằng laser bán dẫn; kính ngắm bắn đêm cho pháo Đ44-85mm, pháo Zu23-2 bắn mục tiêu mặt đất và kính ngắm ban đêm cho các loại súng như đại liên PKMSN, tiểu liên AKMS; kính ngắm bắn hỗn hợp ngày đêm 1PN22-M2-CT trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1; kính quan sát đêm đeo đầu 2 mắt NĐ-01ĐN; hệ thống quan sát đêm tầm xa dùng để quan sát, giám sát và phát hiện chống đột nhập từ xa…

13 sản phẩm được trưng bày đều đã được áp dụng thử tại nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân; có những sản phẩm đã tham gia quá trình bắn trình diễn tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu).

Qua sử dụng, các sản phẩm khí tài quang, quang-điện tử này đều được đánh giá có tính năng kỹ thuật tốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh về các khí tài quang, quang-điện tử phục vụ tác chiến ngày, đêm, do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo: (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra sản phẩm khí tài quang-điện tử do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự thiết kế, chế tạo.

 

Sử dụng kính ngắm bắn đêm cho pháo Zu23-2 bắn mục tiêu mặt đất.

 

Bắn kiểm tra súng máy PKM có trang bị kính ngắm ban đêm NVS-1BT.

Bắn kiểm tra súng PKM có trang bị kính ngắm ban đêm NVS-1BT.


Kính ngắm bắn đêm cho súng đại liên PKMSN.

Kính ngắm bắn đêm cho súng đại liên PKMSN.


 

Thiết bị ngắm bắn nhanh ngày đêm bằng laser bán dẫn.

Thiết bị ngắm bắn nhanh ngày đêm bằng laser bán dẫn.


 

Kính ngắm bắn đêm cho pháo Zu23-2, bắn mục tiêu mặt đất.

Kính quan sát đêm đeo đầu NĐ-01-ĐN.

Video: Quân đội Việt Nam chủ động nghiên cứu, sản xuất khí tài quang, quang-điện tử (Nguồn: Kênh Quốc phòng Việt Nam):

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại