Đằng sau sự im lặng bất ngờ của Nga ở Ukraine

Hồng Anh |

(Soha.vn) - AFP cho rằng, có những dấu hiệu cho thấy Moscow đang tìm cách tách mình ra khỏi lực lượng đòi ly khai thân Nga ở Ukraine.

Đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng về việc các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ gây ảnh hưởng hơn nữa với nền kinh tế vốn đang bấp bênh của Nga, AFP cho rằng, Tổng thống Vladimir Putin đã khoanh tay đứng nhìn lực lượng nổi dậy Ukraine lần lượt bị quân đội chính phủ Ukraine đánh bại. Động thái này bị những người ủng hộ ly khai cho là một sự phản bội. Bản thân lực lượng ly khai cũng cảm thấy họ đang bị "bỏ rơi".

Sau khi gay gắt lên án chính phủ Ukraine là chuyên quyền "phát xít", thanh trừng sắc tộc ở miền Đông Ukraine, truyền hình quốc gia Nga cũng đã giảm hẳn những lời lẽ chỉ trích trong một vài tuần qua.

AFP dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, việc Nga tham gia vào một cuộc xung đột có nguy cơ chia rẽ Ukraine sẽ chỉ khiến Nga phải trả giá đắt.

Nhà phân tích chính trị độc lập Maria Lipman cho biết: "Có những tin đồn rằng một nhóm "diều hâu hiếu chiến" đang gây sức ép cho Putin... Song can thiệp quân sự chỉ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng", ví dụ như lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn từ phương Tây và nguy cơ bị lôi kéo vào một cuộc chiến không thể đoán định trước.

Theo bà, Nga "không tìm cách giúp đỡ những người đang chiến đấu tại đó, mà chọn cách để họ tự xoay xở với những trang thiết bị của riêng mình".

Tháng trước, Quốc hội Nga cũng đã thu hồi nghị quyết cho phép Putin gửi quân đội tới Ukraine - một động thái được đánh giá là nhằm ủng hộ cho tiến trình hòa bình đang suy yếu.

Trả lời AFP, ông Dmitry Orlov, một nhà tư vấn chính trị cho điện Kremlin cho rằng, các cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai có thể đi ngược lại tới lợi ích quốc gia Nga. "Nga quan tâm tới việc kiềm chế những lực lượng hung hãn có thể đe dọa tới an ninh Nga. Sự hiếu chiến của nước cộng hòa Lugansk và nước cộng hòa Donetstk tự phong không phải là một xu hướng lâu dài trong chính sách đối nội của nước này".

Ông Volodymyr Gorbach, một chuyên gia phân tích tại viện hợp tác Euro - Đại Tây Dương ở Kiev nhận định, khả năng Nga can thiệp vào chiến dịch chống nổi dậy của Kiev tại Donetsk và Lugansk đã giảm đi. Tuy nhiên, theo ông này, "không có gì cho thấy ông sẽ thay đổi chiến thuật" từ sự hỗ trợ ngầm cho lực lượng nổi dậy để mở một cuộc tấn công.

Xem thêm Video: Ukraine quyết tâm khôi phục trật tự tại miền Đông

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại