Bắt thêm vợ kẻ cướp tiệm vàng bằng súng ở Bình Dương

Việt Văn |

(Soha.vn) - Sau khi chồng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt, Thảo cùng Sang đã đem 24 chiếc nhẫn vàng đi bán thì bị phát hiện nên cả 2 bỏ chạy.

Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ thêm đối tượng Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, nghi can Thu Thảo là đối tượng đi cùng tên cướp Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, 29 tuổi, ngụ khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương) mang 24 chiếc nhẫn vàng cướp được từ tiệm vàng Kim Nguyệt đem đi bán tại tiệm vàng K.Th (Thuộc địa bàn TX.Dĩ An).

Công an lấy lời khai Dương Quốc Thành, một trong hai nghi can cầm súng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt
Công an lấy lời khai Dương Quốc Thành, một trong hai nghi can cầm súng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận là vợ của đối tượng Thành. Ngày 20/6, sau khi Thành cướp số vàng lớn từ tiệm vàng Kim Nguyệt, Thảo cùng Sang đã đem 24 chiếc nhẫn vàng đến tiệm vàng K.Th để bán thì bị chủ tiệm phát hiện nên cả hai đã bỏ chạy thoát thân để lại số vàng trên.

Sau đó, Nguyễn Thanh Sang đã bị công an TX.Dĩ An bắt giữ tối 24/6 tại quán cà phê H.H (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương) khi tên này đang trong cơn say ma túy. Cùng ngày, đồng bọn của Sang là Dương Quốc Thành (tự Vàng, 27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương) cũng bị bắt giữ khi đang trốn tại khách sạn H.Đ.K (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương).

Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan CSĐT
Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan CSĐT

Đến thời điểm này, Công an TX Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt tối 18/6 gây rúng động dư luận để điều tra làm rõ.

Hiện tại, Công an TX.Dĩ An vẫn đang tiếp tục khẩn trương truy tìm khẩu súng mà hai tên cướp Thành và Sang đã dùng để cướp tiệm vàng Kim Nguyệt để điều tra làm rõ lời khai của Thành là súng giả.

Sau đó, cơ quan CSDDT sẽ hoàn tất việc củng cố hồ sơ để chuyển lên cơ quan cùng cấp sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên.

 Xem clip Lời kể vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin vụ án, khoảng 18h30 ngày 18/6, khi trời đang mưa nặng hạt, trên đường Kha Vạn Cân đoạn qua tiệm vàng Kim Nguyệt (số 15/13, Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khá vắng vẻ.

Lúc này, có hai thanh niên đi xe máy dừng trước cửa tiệm. Sau đó, một người xông vào rút súng ra uy hiếp bảo vệ và những người có mặt trong tiệm, một người dùng búa đập vỡ kính lấy vàng rồi cả hai cùng tẩu thoát về hướng cầu vượt Linh Xuân.

Đến chiều 23/6, cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Bình Dương) phát ra thông báo truy tìm tang vật vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (số 15/13, Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến công an các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Ngày 25/6, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) đã bắt đươc Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, 29 tuổi, ngụ khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương) và Vương Quốc Thành (tự Vàng, 27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại