Lộ thiết kế tàu sân bay nội địa 80.000 tấn của Trung Quốc

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Trang mạng Strategy Page (Mỹ) nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy CV-18 là tàu sân bay hạt nhân và rất giống với tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

Trang Strategy Page cho hay, gần đây trên các trang mạng Trung Quốc xuất hiện nhiều bức ảnh chụp mô hình tàu sân bay của nước này với số hiệu 18 khi đang được trưng bày tại một triển lãm hải quân tổ chức ở Đại Liên. Qua quan sát, mô hình tàu sân bay Trung Quốc có 4 máy phóng máy bay, 3 thang máy vận chuyển, cùng nhiều dấu hiệu cho thấy đây là tàu sân bay hạt nhân và rất giống với tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

Mô hình tàu sân bay CV-18

Mô hình tàu sân bay CV-18

Trong khi đó, tạp chí Popular Science (Popsci) của Mỹ nhận định rằng có khả năng mô hình này không phải là thiết kế chính thức của thế hệ tàu sân bay tiếp theo do Trung Quốc chế tạo mà chỉ là mô hình tham khảo.

Tuy nhiên, cũng theo Popsci, cần lưu ý rằng, các dự án khác của quân đội Trung Quốc, như máy bay chiến đấu tàng hình J-31, pháo tự hành PLZ-05, máy bay không người lái Lijian và tên lửa chống hạm siêu âm YJ-12 đều từng xuất hiện dưới dạng mô hình tại các triển lãm quốc phòng trước khi ra mắt chính thức.

Thêm vào đó, sự xuất hiện của các quan chức Trung Quốc tại buổi khai mạc sự kiện này cũng rất đáng chú ý.

Các quan chức Trung Quốc xuất hiện tại buổi khai mạc Triển lãm hải quân Zhongshan tổ chức tại Đại Liên
Các quan chức Trung Quốc xuất hiện tại buổi khai mạc Triển lãm hải quân Zhongshan tổ chức tại Đại Liên

Ít nhất thì mô hình này cũng cho thấy một cái nhìn khái quát về tàu sân bay của Trung Quốc trong tương lai. Popsci cho biết, Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, mang số hiệu 16. Sau đó, các bức ảnh xuất hiện năm 2013 cho thấy các phân khúc của một tàu sân bay Trung Quốc đang được xây dựng. Con tàu được đánh số hiệu 17. Vì vậy, nhiều khả năng CV-18 là tàu sân bay thứ ba, đồng thời là tàu sân bay nội địa thứ hai của Trung Quốc.

Qua quan sát các bức ảnh, theo Popsci, con tàu có lượng giãn nước ít nhất là 80.000 tấn, trang bị các tiêm kích hạm J-15, trực thăng chống ngầm Z-18, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm JZY-01. Trong khi JZY-01 cung cấp cho lực lượng không quân trên tàu sân bay khả năng phát hiện các mối đe dọa trên không nhưng vì trọng lượng quá lớn nên JZY-01 không thể cất cánh bằng boong phóng trên tàu sân bay Liêu Ninh.

CV-18 được lắp đặt máy phóng để các tiêm kích hạm J-15 có thể cất cánh khi trang bị đầy đủ vũ khí. Tàu còn được trang bị máy bay cảnh báo sớm JZY-01
CV-18 được lắp đặt máy phóng để các tiêm kích hạm J-15 có thể cất cánh khi trang bị đầy đủ vũ khí. Tàu còn được trang bị máy bay cảnh báo sớm JZY-01

CV-18 được mô tả là có thể chống lại các cuộc tấn công tên lửa nhờ hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) Type 1030 và tên lửa đất đối không tầm ngắn HQ-10, trong khi các tàu khu trục và khinh hạm đi theo hộ tống sẽ đảm trách nhiệm vụ phòng không và chống ngầm.

Tương tự như mô hình tác chiến của Hải quân Mỹ, các tàu sân bay của Trung Quốc sẽ có đội tàu hộ tống hùng hậu, bao gồm các tàu tuần dương, tàu khu trục và các tàu ngầm tấn công hiện đại.

Khu vực tháp điều khiển của CV-18 được đặt ở mạn phải của tàu, chia ra làm 3 tầng với các cấp và quyền chỉ huy khác nhau. Trên đỉnh của tháp điều khiển sẽ là các hệ thống liên kết dữ liệu và radar mạng pha.

Khu vực tháp điều khiển của CV-18 được đặt ở mạn phải của tàu

Theo Strategy Page, CV-18 có thiết kế rất giống với tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

Popsci cho biết hiện không có thông tin về hệ thống động lực của tàu nhưng nhiều khả năng con tàu sẽ được trang bị hệ thống động lực hạt nhân hoặc hệ thống động lực IEP, với nguồn năng lượng chính từ các turbin khí. Năng lượng hạt nhân cho phép CV-18 mở rộng phạm vi hoạt động với tốc độ 30 hải lý/giờ, trong khi IEP cung cấp nguồn năng lượng điện tối ưu cho các hệ thống vũ khí năng lượng định hướng (DEW) như vũ khí laser.

Một số hình ảnh về tàu sân bay tương lai của Trung Quốc do cư dân mạng nước này phác họa

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại