Man United mất cả núi tiền nếu mua lại Paul Pogba

Song Nhi |

(Soha.vn) - Sau 2 năm mất trắng Paul Pogba vào tay Juve, nỗ lực sửa sai có thể khiến Man United phải chi ra tới 60 triệu bảng.

Cựu GĐĐH David Gill được xem là tội đồ khi đã không đánh giá được tài năng của Paul Pogba khi đã để ngôi sao trẻ người Pháp rời Old Trafford năm 2012 mà không nhận được một xu tiền chuyển nhượng. Sau 2 năm, cái giá mà Man United phải trả để sửa chữa sai lầm lên tới 60 triệu bảng.

Theo Guardian, bộ phận tuyển trạch của Man United, thừa lệnh của tân HLV Van Gaal không ít lần xuất hiện ở Italia. Họ không chỉ theo dõi mục tiêu số 1 Strootman, mà còn liên tục dò hỏi xem liệu Juve có thực sự muốn bán Paul Pogba hay không nếu thu về được lợi nhuận khổng lồ.

Man United từng để mất trắng Pogba vào tay Juve năm 2012

Paul Pogba rạn nứt quan hệ với HLV Alex Ferguson và ngay từ triều đại David Moyes, cựu HLV Everton đã muốn lôi kéo Pogba trở lại Old Trafford. Khi Van Gaal được bổ nhiệm, ông thầy người Hà Lan cũng kêu gọi Man United cần kiên trì theo đuổi ngôi sao người Pháp.

Vì kế hoạch chiêu mộ tiền vệ trung tâm của Man United đều đang gặp rất nhiều bất lợi. Toni Kroos nằng nặc đòi gia nhập Real, trong khi mục tiêu Fabregas gần như sẽ đến Chelsea. Bất chấp những rạn nứt giữa Pogba và Man United trong quá khứ, Van Gaal tin rằng tiền vệ 21 tuổi sẽ là chìa khóa trong cuộc cách mạng ở đội bóng nửa đỏ thành Manchester trong mùa giải tới.

Trong mùa giải Juve giành Scudetto lịch sử, Paul Pogba có đóng góp đặc biệt quan trọng. Tuyển thủ Pháp chơi 36/38 trận ở Serie A, ghi 7 bàn và có 7 đường kiến tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại