"'Dụ' NATO mua tàu Mistral, Mỹ cố làm suy yếu công nghiệp Pháp"

Thiên Minh |

(Soha.vn) - "Đó là một nỗ lực của Mỹ nhằm đánh vào nền công nghiệp quốc phòng của Pháp và làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh của Mỹ trên thị trường thế giới" - ông Korotchenko nói.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng biên tập tạp chí "National Defense" Igor Korotchenko nhận định, những nỗ lực của Mỹ nhằm phá vỡ hợp đồng quân sự giữa Pháp và Nga cũng chính là đang làm suy yếu nền công nghiệp quốc phòng của Pháp, nhất là khi NATO không hề có nhu cầu mua những con tàu như Mistral.

"Hiển nhiên là, nếu hợp đồng này bị gián đoạn, Nga và Pháp sẽ phải cân nhắc lại toàn bộ mối quan hệ hợp tác công nghệ-quốc phòng giữa 2 nước. Hiện tại, mối quan hệ này không chỉ bao gồm hợp đồng cung cấp các tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mà còn các dự án và thỏa thuận khác mang lại lợi ích đáng kể cho Paris" - Korotchenko nói.

Hôm thứ Sáu (30/5), một nhóm các Nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi tổ chức này mua hoặc thuê 2 tàu đổ bộ lớp Mistral mà Pháp đang đóng cho Nga.

"Chúng tôi cho rằng thương vụ này sẽ gửi một tín hiệu sai lệch tới Tổng thống Putin rằng "việc trao đổi thương mại vẫn diễn ra bình thường", đồng thời nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân sự của Nga, thậm chí khi Tổng thống Putin từng đe dọa sẽ tiến hành những hành động quân sự xa hơn để chống lại các nước láng giềng của Nga" - Nội dung bức thư gửi tới ông Rasmussen viết.

Các Nghị sĩ Mỹ cho rằng, việc mua lại tàu Mistral sẽ tăng cường năng lực của lực lượng hải quân chung NATO trong bối cảnh nhiều quốc gia thành viên NATO đang cắt giảm chi tiêu quân sự.

Tuy nhiên, theo Korotchenko, lá thư này là "một nỗ lực của Mỹ nhằm đánh vào nền công nghiệp quốc phòng của Pháp và làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh của Mỹ trên thị trường thế giới".

Pháp đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ và các nước EU khi vẫn lưỡng lự chưa hủy bỏ hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD) với Nga. Việc hủy bỏ thỏa thuận sẽ gây thiệt hại lớn cho Pháp.

Vladivostok, chiếc đầu tiên trong 2 tàu đổ bộ Mistral, sẽ được chuyển giao cho Nga vào cuối năm nay, trong khi chiếc thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến được chuyển giao vào tháng 11/2015 và sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương vào nửa sau năm 2016, sau khi đã được tích hợp các hệ thống vũ khí của Nga.

Bên trong tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại