Vụ gây rối ở Bình Dương: 12 tháng tù cho kẻ trộm máy tính

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Tại tòa bị cáo Tường khai khi thấy văn phòng công ty Căn Viễn không có người nên đột nhập vào lấy máy tính về nhà chơi game.

Ngày 25/5, TAND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Châu Vĩnh Tường (SN 1996, quê Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Phiên tòa xét xử thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi, trong đó chủ yếu là công nhân. Sau phần thẩm tra lý lịch, chủ tọa phiên tòa hỏi mục đích trộm máy tính về làm gì? Bị cáo Tường khai: Khoảng 20h ngày 13/5, bị cáo chở Nguyễn Văn C. (14 tuổi) đi xem đoàn người tuần hành phản đối Trung Quốc. Khi đến công ty Căn Viễn tại phường Tân Hiệp thì thấy văn phòng công ty không có người nên đột nhập vào lấy máy tính về chơi game.

Đại diện công ty Cao Viễn xin giảm án cho bị cáo Tường tại tòa
Đại diện công ty Cao Viễn xin giảm án cho bị cáo Tường tại tòa

Còn bảo vệ công ty Cao Viễn cho rằng do quá nhiều người tràn vào công ty cùng một lúc nên không thể ngăn cản mà chỉ ghi lại số xe. Khi thấy Tường chở theo một người không mặc quần áo công nhân, bảo vệ hỏi thì cả hai cùng nói rằng vào bên trong công ty nhặt chiếc nhẫn bị rơi. Khi cả hai mang máy tính ra khỏi công ty được vài trăm mét thì bị lực lượng công an bắt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt bị cáo Tường 12 tháng từ giam

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt bị cáo Tường 12 tháng tù giam

Đại diện VKS công bố bị cáo Tường phạm tội trộm cắp tài sản trị giá 6.120.000 đồng, trong phần xét hỏi bị cáo cũng đã thừa nhận. Trước hành vi của bị cáo Tường, vị đại diện VKS cho rằng cần xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội, để răn đe những người có ý định gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đại diện dân sự đã xin HĐXX giảm án cho bị cáo vì cho rằng bị cáo còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn về hành vi của mình.

Trong phần tranh luận, luật sư Thái Thanh Hải - luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Tường - cho rằng mức phạt đề nghị 12 đến 15 tháng tù giam của đại diện VKS là quá nặng. Vì giá trị tài sản không lớn, bị cáo vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo và đại diện công ty Cao Viễn xin giảm án cho bị cáo.

Phiên tòa thu hút hàng trăm người dân tham gia theo dõi trong đó chủ yếu là công nhân
Phiên tòa thu hút hàng trăm người dân tham gia theo dõi trong đó chủ yếu là công nhân

Sau thời gian nghị án HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. VKS truy tố bị cáo ra phiên tòa là đúng người đúng tội. Xét thấy bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, có ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Căn cứ theo khoản 1, điều 138 Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại