Hôm nay, xét xử người đầu tiên trong vụ đập phá ở Bình Dương

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Hàng chục chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động có mặt bảo vệ phiên tòa xét xử người đầu tiên trong vụ đập phá doanh nghiệp ở Bình Dương.

Sáng nay, ngày 25/5, TAND huyện Tân Uyên (Bình Dương) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Minh Tường (SN 1996, quê Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Mặc dù đến 8h phiên tòa xét xử mới bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã có mặt sân tại trường tiểu học cơ sở Tân Hiệp để chờ theo dõi phiên tòa.

Hàng chục chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động cũng có mặt để bảo vệ an ninh trật tự phiên tòa.

Theo cáo trạng, đêm 13/5, nhân cơ hội hàng trăm người tuần hành phản đối Trung Quốc bị kẻ xấu kích động dẫn đến gây rối, đập phá các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Tường cùng một bé trai 14 tuổi vào Công ty TNHH Cao Viễn (thuộc phường Tân Hiệp) lấy trộm màn hình máy tính và một số thiết bị văn phòng, tổng trị giá hơn 5 triệu đồng. Khi cả hai đang vận chuyển tài sản khỏi hiện trường, Tường bị cảnh sát bắt giữ. Riêng bé trai vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị nhắc nhở.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại:

Ngày từ sáng sớm hàng trăm người dân phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã có mặt theo dõi phiên tòa

Đến 8h phiên tòa mới bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã có mặt theo dõi phiên tòa

Bị cáo Tường dẫn giải đến tòa.
Bị cáo Tường dẫn giải đến tòa.
Hàng chục chiến sĩ công an, cơ động có mặt tại khu vực xét xử để đảm bảo an ninh
Hàng chục chiến sĩ công an, cơ động có mặt tại khu vực xét xử để đảm bảo an ninh
Vật chứng do Tường trộm trong Công ty TNHH Cao Viễn.
Vật chứng do Tường trộm trong Công ty TNHH Cao Viễn.
Bị cáo Châu Minh Tường
Bị cáo Châu Minh Tường

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại