Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD-981 khỏi biển Việt Nam

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ngoài việc cực lực phản đối, Hội nghề cá Việt Nam còn yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, ngày 6/5 Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản do Phó chủ tịch Thường trực Võ Văn Trác ký gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ ngoại giao bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ hành động trên của Trung Quốc..

"Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động phía Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn dùng nhiều tàu ngăn cản, xua đuổi các tàu của ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên vùng biển của Việt Nam đã trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất khai thác hải sản của ngư dân Việt Nam. Yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam và không tái phạm", văn bản của Hội nghề cá Việt Nam nhấn mạnh.

Văn bản phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc được Hội nghề cá Việt Nam gửi đến các cơ quan chức năng.

Văn bản phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc được Hội nghề cá Việt Nam gửi đến các cơ quan chức năng.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn những hành động vi phạm của phía Trung Quốc, nhằm bảo vệ an toàn cho ngư dân khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam; giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trước đó, trao đổi với phóng viên vào sáng 8/5, ông Trần Cao Mưu, Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam khẳng định, việc hạ đặt giàn khoan HD-981 của Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc tại các vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

"Chúng tôi cực lực phản đối hành động vi phạm, ngang ngược này của Trung Quốc và đề nghị các cơ quan chức năng ngoài việc lên tiếng cần có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để ngăn chặn. Về phía hội, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, thực hiện đúng luật pháp quốc tế về biển, xây dựng tổ đội hợp tác, hỗ trợ nhau trong khi đi khai thác trên biển, sản xuất đạt hiệu quả", ông Mưu nói.

Trong buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Việt Nam vào 16h chiều 07/05, ông Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: "Trung Quốc đã đưa đến hiện trường tổng cộng 80 tàu các loại để tham gia bảo vệ và phục vụ giàn khoan HD-981, trong đó có 7 tàu quân sự. Trong 7 tàu quân sự có tàu hộ vệ tên lửa 534 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh và nhiều tàu khác. Khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra ngăn chặn hành vi trái phép thì các tàu bảo vệ được sự yểm trợ của máy bay có hành động hung hăng đâm thẳng vào tàu của Việt Nam; dùng vòi rồng, súng bắn nước nhằm vào tàu của Việt Nam gây hư tàu và gây thương tích".

Ông Thu nhấn mạnh: "12h ngày 07/05, tàu hải cảnh của Trung Quốc tiếp tục đâm vào tàu Cảnh sát biển của Việt Nam, đồng thời máy bay của Trung Quốc trực tiếp uy hiếp tàu của Cảnh sát biển Việt Nam. Đối với các tàu của Trung Quốc được trang bị vũ khí đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nên tình hình hết sức căng thẳng".

Trước tình hình trên, ông Lê Hải Bình - Quyền vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam khẳng định: "Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp hòa bình, tùy diễn biến sẽ có các biện pháp tiếp theo".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại