Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức sau phụ chìm phà Sewol

Vũ |

(Soha.vn) - Thủ tướng Hàn Quốc, ông Chung Hong-won đã chính thức đệ đơn xin từ chức và cầu xin sự tha thứ từ người dân Hàn Quốc.

Theo Yonhap, sáng nay trong cuộc họp báo với báo giới, thủ tướng Hàn Quốc, ông Chung - Hong -won vừa tuyên bố từ chức và mong muốn nhận được sự tha thứ từ những người thân trên chuyến phà.

Trong bài phát biểu của mình ông nói: "Lúc này đây, điều đúng đắn mà tôi cần làm chính là nhận trách nhiệm cho những gì đã qua và xin từ chức. Ngay sau vụ chìm phà xảy ra tôi đã muốn làm điều này nhưng việc xử lý tình huống là điều ưu tiên hàng đầu. Tôi nghĩ rằng hành động có trách nhiệm là giúp đỡ mọi người trước khi ra đi."

Ông Cho trong tuyên bố sáng này của mình.

Ông Cho trong tuyên bố sáng này của mình.

Được biết, những ngày qua chính phủ Hàn Quốc phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi nhận quá nhiều chỉ trích từ dân chúng. Nhiều người cho rằng chính phủ Hàn Quốc đã bỏ rơi thân nhân của họ và "làm ít hơn những gì họ nói".

Trong bài phát biểu của mình ông chia sẻ: " Việc tôi giữ chức vụ này đang trở thành gánh nặng đối với chính phủ, tôi đã không thể ngăn chặn được tai nạn và phản ứng với nó một cách thỏa đáng." Ông Cho cũng cho biết đây là một trong những thảm họa hàng hải đau đớn nhất của Hàn Quốc, ông chia sẻ rằng mình vẫn thường bật dậy vào giữa đêm vì ám ảnh bởi tiếng khóc thảm thương của nhiều thân nhân hành khách.

Ông Cho gặp rất nhiều phản ứng của thân nhân vụ chìm phà.

Ông Cho gặp rất nhiều phản ứng của thân nhân vụ chìm phà.

Xin từ chức, ông Cho cũng mong người dân Hàn Quốc không chỉ trích chính phủ nữa mà tập trung vào việc cứu nạn và xử lý tình huống. Cuối bài phát biểu, ông Cho cầu xin nhận được sự tha thứ từ người nhà hành khách: " Đến lúc này, tôi chỉ hi vọng nhận được sự tha thứ của người dân Hàn Quốc và gia đình của các nạn nhân trên phà Sewol. Xin hãy hiểu cho tôi vì đã không hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến phút cuối cùng". Cầu xin mọi người hãy cùng nhau góp sức hoàn thành việc cứu hộ."

Thông tin Chủ tịch Hàn Quốc xin từ chức trên báo đài.

Hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào về việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có đồng ý hay từ chối về đơn xin từ chức của ông Cho.

Được biết, vào hôm 17/4, thủ tướng Hàn Quốc đã đến thăm nơi người thân của các hành khách đang chờ đợi tin tức từ cuộc tìm kiếm. Khi ông vừa bước vào, nhiều người bắt đầu hét lên giận dữ, yêu cầu chính phủ điều thêm thợ lặn để tìm nạn nhân.

Trong cơn giận dữ xen lẫn tuyệt vọng, người nhà của các nạn nhân mất tích đã ném một chai nước vào mặt Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won dù ông đang được lực lượng an ninh bảo vệ xung quanh. Một số phụ huynh khác quá nóng ruột đã tự thuê thuyền ra tận nơi tìm con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại