Ukraine kêu gọi dân ủng hộ xà bông, đồ lót cho lực lượng đặc biệt

My Lan |

(Soha.vn) - Trong một tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraine, họ đang thiếu tiền để trang bị đầy đủ cho các binh lính được tuyển mộ nhằm đối phó với làn sóng biểu tình.

Sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov quyết định thành lập các đơn vị đặc biệt để đối phó với làn sóng biểu tình ở miền Đông Ukraine, kể từ ngày 13/4, Bộ Nội vụ nước này đã tuyển mộ 8.000 binh lính trong tổng số chỉ tiêu 12.000. Song, dường như các binh lính mới được tuyển mộ này đang thiếu thốn đủ thứ.

Tuyên bố của Bộ này viết: "Ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho hoạt động của các đơn vị đặc biệt thuộc Bộ Nội vụ. Song chúng cũng không đủ, trong bối cảnh phải tiết kiệm nguồn tài nguyên một cách khắt khe, cô lập chi tiêu nhà nước và đang nổ ra cuộc chiến tranh kinh tế do Nga châm ngòi".

Theo Bộ này, danh sách những thứ mà thành viên các lực lượng của họ cần bao gồm áo chống đạn, mũ bảo hiểm, thiết bị thông tin liên lạc, đi lại, thậm chí là cả áo mặc bên trong, đồ lót và xà phòng.

Bộ này cho biết, họ nhận cả tiền đóng góp cũng như các loại áo giáp và cả các sản phẩm vệ sinh, đồng thời cam kết sẽ có một cơ chế minh bạch cho việc chi tiêu các khoản đóng góp này, bao gồm công bố báo cáo chi tiêu hàng tháng và mời những nhà hảo tâm đóng góp 100.000 hrryvnas (tương đương gần 9.000 USD) vào uỷ ban công, nơi kiểm soát dòng tiền.

Theo RT, Kiev đã quyết định chi khoảng 700 triệu USD ngân sách cho quân đội, lực lượng đang phải chịu đựng sự thiếu thốn ngay cả những thiết bị cơ bản nhất.

Cũng theo hãng tin này, đây là cơ quan Bộ thứ 2 ở Ukraine quyết định kêu gọi các khoản đóng góp từ công chúng. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã nhận được hơn 7 triệu USD tiền đóng góp từ người dân để tái trang bị cho quân đội.

Mới đây, chính quyền lâm thời Ukraine đã thực hiện một chương trình "chống khủng bố" nhằm trấn áp biểu tình, lập lại ổn định, nhưng tình hình dường như không mấy khả quan, tình hình ở miền Đông nước này vẫn đang liên tục gia tăng căng thẳng.

Trong khi đó, Nga đã cảnh báo rằng nếu quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng để chống lại những người biểu tình thì Moscow có thể sử dụng quân đội của mình để can thiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại