Lavrov thách thức: "Bắt được điệp viên Nga ở Ukraine? Cho xem đi"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những tuyên bố về việc bắt được điệp viên Nga hoạt động tại Ukraine.

Phát biểu tại diễn đàn của các nhà ngoại giao trẻ ở Moscow, ông Lavrov cáo buộc các chính trị gia Mỹ và phương Tây đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về điệp viên Nga hoạt động tại Ukraine nhằm kích động bất ổn tại nước này.

"Kerry đã nhiều lần nói rằng tình báo Ukraine bắt được điệp viên Nga. Thế thì hãy để cho mọi người thấy họ, xem họ trên ti vi. Kerry nói rằng họ không muốn tiết lộ danh tính của những điệp viên bị bắt giữ. Vậy nên việc này chẳng có gì là nghiêm trọng cả".

Trước việc Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga không tuân thủ thoả thuận về việc giảm căng thẳng Ukraine đã được thông qua tại Geneva, ông Lavrov cho rằng thái độ này bắt nguồn từ việc diễn giải sai các điều khoản được thoả thuận.

"Những đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ, đặc biệt là bà Victoria Nuland, đã nói rằng ở Geneva chúng tôi đã thống nhất về việc các tay súng ly khai phải rời khỏi toà nhà bị chiếm đóng... Đó là nói dối, điều này không được thống nhất, bởi chúng tôi đang thúc đẩy một cách tiếp cận nhằm đảm bảo các quy trình được diễn ra đồng thời, các bên phải có trách nhiệm bình đẳng như nhau trong việc giải tán các lực lượng chiếm đóng các toà nhà bất hợp pháp và hạ vũ khí của các nhóm vũ trang bất hợp pháp".

Ông Lavrov khẳng định rằng ông sẽ không cho phép việc văn bản của thoả thuận Geneva bị làm sai lệch. Trong khi đó, ông cũng đặt nghi vấn khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quả quyết hôm 24/4 rằng quân chính phủ Ukraine đã "dỡ bỏ các rào chắn ở Maidean và dọn sạch quảng trường này". Theo ông, "họ đang dựng lên các khối bê tông, thay vì lốp xe, ở đây. Không ai định rời dọn dẹp nơi đó cả".

Ngoại trưởng Nga phàn nàn rằng các đối tác phương Tây của mình không bao giờ từ bỏ kiểu "hô khẩu hiệu", ngay cả trong các cuộc điện đàm cá nhân, đồng thời cho rằng tất cả các biện pháp trừng phạt Nga chỉ là dấu hiệu cho thấy phương Tây đang "lạc hướng trong chính trò chơi của chính mình".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại