Giết đại ca vì bị ngăn hoàn lương

Ra tù, Ngô Hoàn Minh đi xin việc, quyết tâm hoàn lương nhưng bị một đại ca đánh dằn mặt, khiêu khích vì chiêu dụ về làm đàn em không được.

Ngày 24-4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại phường 15, quận 8 đã tuyên phạt Ngô Hoàng Minh (SN 1981, ngụ quận 8) tù chung thân về tội “ Giết người ”.

Tại phiên tòa, Minh cho biết trước đây từng bị 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác”. Mãn hạn tù, Minh quyết tâm hoàn lương nên lặn lội nhiều nơi xin việc.

Biết Minh từng vào tù, Thái Văn Thắng (SN 1974) nhiều lần chiêu dụ về làm đàn em dưới trướng của mình nhưng đều bị khước từ. Tức giận, Thắng ba lần đánh Minh để dằn mặt.

Ngô Hoàng Minh sau phiên xét xử
Ngô Hoàng Minh sau phiên xét xử

Khoảng 14 giờ ngày 28-4-2013, Minh đang nói chuyện với bạn tại bãi đất trống ở phường 15, quận 8 thì Thắng đến.

Thắng bất ngờ dùng chân đá vào mặt Minh một cái và chửi thề. Tức giận, Minh đứng dậy phản ứng nhưng được mọi người can ngăn.

Tức giận trong lòng, về đến nhà, Minh giấu dao rồi đến đường Lê Hữu Phước (quận 8) gặp Thắng, hai người xông vào ẩu đả. Trong lúc giằng co, Minh dùng dao đâm Thắng tử vong.

Ngày hôm sau, Minh đến Công an quận 8 đầu thú.

Xem thêm clip Hoảng hồn clip thanh niên hỗn chiến trên đường Trần Duy Hưng

Một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh "hỗn chiến" của một nhóm thanh niên trên đường Trần Duy Hưng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại